VCK Giải U.21 Báo Thanh Niên 2018: Chủ nhà quyết tạo bất ngờ

Tham dự vòng chung kết (VCK) giải U.21 với tư cách đội chủ nhà, đội bóng 'cố đô' nuôi tham vọng ít nhất lọt vào đến vòng bán kết nhằm lấy lại tình cảm của khán giả sau thất bại tại VCK giải U.19 vừa qua.

Chủ nhà Huế tự tin sẽ gây sốc tại VCK U.21 - Ảnh: Khả Hòa

Được thi đấu trên sân nhà nhưng tình thế của U.21 Huế năm nay không khác so với năm 2017, đội bóng cố đô được đánh giá thấp hơn nhiều so với những đội bóng có truyền thống về đào tạo trẻ như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai hay những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chất lượng Viettel, Hà Nội…

Gần nhất, tham dự VCK giải U.21 năm 2017 sau khi xuất sắc giành vị trí thứ nhất vòng loại bảng B, U.21 Huế đã không thể tạo bất ngờ trước những đối thủ rất mạnh như Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Đồng Tháp. Các học trò của HLV Phan Văn Trí để thua trắng 3 trận, bị loại ở vòng bảng.

Huế thua Viettel ở vòng bảng U.21 năm 2017 - Ảnh: Khả Hòa

Năm nay, lần thứ 6 dự VCK U.21 quốc gia, lại được thi đấu trên sân nhà HLV Phan Văn Trí đang tìm mọi cách để giúp các cầu thủ trẻ của ông làm được điều gì đó trước mắt khán giả nhà. Đặc biệt ở nhưng vòng cuối giải bóng đá Hạng nhất khi không còn cơ hội tranh đua lên hạng, Huế chủ trương tung hết lực lượng U.21 vào để trui rèn

Như trận gặp Đồng Tháp tại Cao Lãnh, 9/11 cầu thủ ra sân đều dưới 21 tuổi. Và dù thất bại nhưng thu hoạch lớn nhất của CLB Huế là bộ khung này càng chơi càng tự tin và tạo sự gắn kết vững vàng. Chính chủ trương sớm sử dụng lứa U.21 đúng đắn đó giúp Huế đến với vòng chung kết dù không có những tên tuổi lớn nhưng chẳng ai dám đánh giá thấp.

Tuyến U.21 của Huế khá dồi dào khi nhiều cầu thủ vừa đá giải hạng nhất - Ảnh: Lê Toàn

Bởi một đội vừa đá xong giải hạng nhất còn nguyên vẹn sinh khí tung hết vào U.21 thì bao giờ cũng vẫn muốn chứng tỏ khả năng của mình để khẳng định chỗ đứng, nhất là được chơi trên sân nhà, trước khán giả cố đô vốn rất thân thương và cuồng nhiệt.

Ông Trí chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu làm sao chiếm được cảm tình của khán giả nhà, cố gắng đặt được chân vào vòng bán kết để khán giả Huế có thể hãnh diện về đội bóng quê hương”.

Trần Thành vẫn là mũi nhọn xuất sắc nhất - Ảnh: Khả Hòa

Theo ông Trí, tham dự vòng VCK U.21 năm 2018 đội chủ nhà sử dụng đội hình gồm khoảng 13 cầu thủ từ đội 1, bổ sung 4 vị trí xuất sắc từ đội trẻ Quảng Nam, 3 cầu thủ từ đội hạng nhất Bình Định. Người nổi bật nhất trong đội CLB Huế vẫn là chân sút Trần Thành, tác giả bàn thắng vào lưới Bahrain từng giúp U.19 VN lọt vào World Cup U 20 ở Hàn Quốc năm rồi.

Ngoài ra là những cái tên như hậu vệ Nguyễn An, Bùi Duy Bảo, thủ môn Lê Văn Tấn, trung vệ Lê Thanh Phong, tiền vệ Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Văn Sang, Bùi Xuân Lộc..

“Nhìn chung tôi cũng phần nào yên tâm vì hầu hết các em từng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở giải Hạng nhất. Do vậy các cầu thủ Huế bây giờ đã trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn trước.”, ông Trí nói.

Ông Phan Văn Trí (thứ 2 từ trái) được hỗ trợ bởi các chiến lược gia đầy kinh nghiệm như Đoàn Phùng, Trần Quang Sang - Ảnh: Nguyễn Nhân

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu trên sân nhà, U.21 Huế đã có chuyến tập huấn gần 10 ngày lên Đăk Lắk thi đấu giao hữu, đạt kết quả thắng 2, thua 1. HLV Phan Văn Trí thông tin: “Vừa rồi chúng tôi phải đi tập huấn để giành mặt cỏ sân Tự Do phục vụ VCK, hiện tại mặt cỏ đã trở nên rất đẹp, có thể trở thành sân khấu cho các cầu thủ biểu diễn, đặc biệt có thể sẽ là nơi cho các cầu thủ Huế quyết tâm tạo nên bất ngờ trước các đối thủ”.

CLB Huế sẽ nằm ở bảng A là hạt giống số 1 của VCK và sẽ thi đấu trận khai mạc ngay sau lễ khai mạc lúc 15h 30 ngày 7.11 tới trên sân vận động Tự Do. Chung bảng với Huế chắc chắn sẽ có 2 trong 3 đội đầu bảng vòng loại là Hà Nội, Sông Lam Nghệ An hoặc Becamex Bình Dương (đội đầu bảng còn lại là Long An đương nhiên ở bảng B). Đây sẽ là thử thách vô cùng lớn cho chủ nhà vì các đội Hà Nội và Becamex Bình Dương đều là ứng viên số 1 của ngôi vô địch trong khi Sông Lam Nghệ An cũng rất đồng đều không thể xem thường.

Năm Huế thi đấu U.21 hay nhất chính là tại sân Thống Nhất năm 2015 khi suýt giành quyền lọt vào bán kết sau khi thắng Gia Lai 3-2 và thua trong thế rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trước An Giang 3-4. Tiếc là do thể lực không kịp hời phục nên Huế thua chủ nhà TP.HCM trận cuối.

Trong lịch sử VCK U.21 chỉ mới có 3 đội chủ nhà thành công khi lên ngôi vô địch là Thể Công năm 1997, Bình Định năm 2005 và Khánh Hòa năm 2007. Do vậy Huế đứng trước thách thức không nhỏ ở VCK U.21 lần này.

DANH SÁCH THI ĐẤU ĐỘI U.21 HUẾ

Lê Toàn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/vck-giai-u21-bao-thanh-nien-2018-chu-nha-quyet-tao-bat-ngo-95260.html