VCK Asian Cup 2019: Việt Nam đối đầu đội mạnh nhất châu Á

Những lá thăm may rủi đã đẩy đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng tử D, bảng đấu được đánh giá rất khó khi có sự góp mặt của Iran, Iraq và Yemen.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Iran, Iraq và Yemen (Nguồn: VFF)

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Iran, Iraq và Yemen (Nguồn: VFF)

Những lá thăm may rủi đã đẩy đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng tử D, bảng đấu được đánh giá rất khó khi có sự góp mặt của Iran, Iraq và Yemen.

Iran chính là đội tuyển mạnh nhất châu Á vào thời điểm hiện tại khi xếp ở vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2018.

Trong lịch sử Asian Cup, đội tuyển Iran cũng đang là một trong ba đội tuyển có thành tích tốt nhất, khi giành đến 3 chức vô địch.

Trong khi đó, Iraq được đánh giá cao hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Việt Nam đã để thua 1 và hòa 1 trước Iraq.

Tại vòng chung kết Asian Cup 2017, đội tuyển Việt Nam đã vào đến vòng knock-out nhưng đã bị loại bởi chính Iraq khi để thua 0-2.

Yemen được xem là đối thủ ngang cơ với tuyển Việt Nam, và đây sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể giành 1 trong 4 suất đứng thứ 3 xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, khi mà giải đấu chưa diễn ra, rất khó để chắc chắn điều gì và không biết chừng tuyển Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ giống như những gì mà U23 đã làm được.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, dù bị đánh giá thấp song U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park đã thẳng tiến đến chung kết và chỉ phải chấp nhận về nhì ở những giây cuối cùng.

Kết quả bốc thăm các bảng đấu. (Nguồn: AFC)

Hai đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á cũng không gặp may cho lắm. Thái Lan rơi vào bảng đấu có đội chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain, còn Philippines sẽ phải đối mặt hai đội bóng mạnh là Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyz Republic.

Nhà đương kim vô địch Australia nằm ở bảng B vớ sự góp mặt của Syria, Palestine và Jordan.

Trong khi đó, đội đang nắm giữ nhiều chức vô địch Asian Cup nhất là Nhật Bản nằm ở bảng F cùng với Uzbekistan, Oman và Turkmenistan.

Vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại 8 sân ở bốn thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi, Dubai, Al Ain và Sharjah.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 theo thể thức loại trực tiếp.

Tám đội thắng giành quyền vào tứ kết và tiếp tục phân cặp để thi đấu chọn ra 4 đội vào bán kết. Hai đội thắng bán kết vào chung kết tranh ngôi vô địch./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vck-asian-cup-2019-viet-nam-doi-dau-doi-manh-nhat-chau-a/500840.vnp