VCIOM: Ông Putin được hơn 80% người dân Nga tin tưởng

Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga (VCIOM) công bố kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của người Nga với Tổng thống Vladimir Putin đạt 80,9%, TASS đưa tin ngày 15/10.

 Kết quả khảo sát cho thấy ông Putin vẫn được đa số người Nga tín nhiệm. Ảnh: AP.

Kết quả khảo sát cho thấy ông Putin vẫn được đa số người Nga tín nhiệm. Ảnh: AP.

“Khi được hỏi về lòng tin với ông Putin, 80,9% số người được hỏi có phản hồi tích cực. Tỷ lệ ủng hộ với công việc của vị tổng thống là 75,6%”, cơ quan thăm dò thuộc sở hữu của nhà nước Nga tuyên bố.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ với công việc của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin là 50,8% và của chính phủ Nga là 49,8%. Ông Mishustin được 62,4% người dân Nga tin tưởng.

Trong khi đó, có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất trong các đảng phái được khảo sát, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền được 41% người Nga ủng hộ.

Số người tham gia khảo sát là 1.600 người, đều trên 18 tuổi. Cuộc khảo sát được tổ chức trong các ngày 3-9/10.

Sau khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, tỷ lệ tín nhiệm đối với ông Putin đã tăng lên nhanh chóng. Khảo sát được công bố hôm 8/4 của VCIOM cho thấy tỷ lệ người Nga ủng hộ vị tổng thống là 81,6%, cao hơn hẳn mức 67,2% trước khi Moscow đưa quân tấn công Ukraine.

Tương tự, trung tâm nghiên cứu độc lập Levada hôm 30/3 cũng cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của ông Putin đã tăng từ mức 71% hồi tháng 2 lên 83% vào cuối tháng 3, Reuters cho biết. Tỷ lệ người Nga ủng hộ ông Putin từng tăng cao tương tự sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, theo số liệu của trung tâm Levada.

Video cối tự hành Nga tham chiến tại Ukraine Bộ Quốc phòng Nga tung video một khẩu đội 2S4 Tyulpan tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà nước này phát động tại Ukraine.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vciom-ong-putin-duoc-hon-80-nguoi-dan-nga-tin-tuong-post1365611.html