VCCI sẵn sàng làm cầu nối giữa Cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp

Chiều 1/10, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi dẫn đầu đoàn các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Dự buổi tọa đàm có ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng đông đảo các vị lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp miền Bắc.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi cảm ơn Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và VCCI đã tích cực phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức buổi tọa đàm.

Thứ trưởng chúc mừng các thành tựu mà cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được, trong đó có sự đóng góp tích cực của VCCI - “ngọn hải đăng” cho doanh nghiệp Việt Nam, luôn chủ động đề xuất với Chính phủ triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi khẳng định Bộ Ngoại giao luôn xác định công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế có vai trò hết sức quan trọng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao, bên cạnh ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai nhiệm vụ đó, ngành Ngoại giao đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tạo khuôn khổ thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hợp tác.

Thứ trưởng nhấn mạnh, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam năm 2020 tuy vẫn tăng trưởng dương nhưng với tốc độ thấp và đứng trước muôn vàn khó khăn bởi tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu. Do đó, công tác hỗ trợ của ngành Ngoại giao và các Cơ quan đại diện càng có ý nghĩa, cần đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chia sẻ những định hướng hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và VCCI nói chung, giữa các đơn vị của Bộ Ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho rằng buổi tọa đàm này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cảm ơn Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi và đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã dành thời gian làm việc với VCCI.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu khẳng định tầm quan trọng của công tác thúc đẩy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Cho rằng lợi ích kinh tế là cốt lõi trong phát triển, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các Đại sứ quán của ta ở nước ngoài với cộng đồng các doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc khẳng định VCCI luôn sẵn sàng làm cầu nối giữa các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng các doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp miền Bắc đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp đương phải đối mặt, cũng như các đề xuất tháo gỡ.

Các vị Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã phát biểu, thông tin về tình hình địa bàn mình chuẩn bị phụ trách, đặc biệt là các cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam, và trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các Cơ quan đại diện của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vcci-san-sang-lam-cau-noi-giua-co-quan-dai-dien-viet-nam-va-cong-dong-doanh-nghiep-125112.html