VCCI - INCHAM tăng cường hợp tác phát triển

Ngày 24/7, tại Hà Nội, ông Ravi Kumar - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM) Hà Nội có buổi làm việc với đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ giữa hai tổ chức, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ tại Surat (Ấn Độ) sắp tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch INCHAM Hà Nội Ravi Kumar đánh giá cao những hợp tác, hỗ trợ của VCCI với Ấn Độ nói chung và với INCHAM nói riêng.

Ông Ravikumar cho rằng, INCHAM và VCCI cần đẩy mạnh tăng cường kinh doanh bằng cách thúc đẩy hoạt động đầu tư và thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam. Tới đây, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động chung tại Ấn Độ và Việt Nam, đặc biệt là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ ở Surat (Ấn Độ).

Buổi làm việc diễn ra gần gũi và tích cực. (Ảnh: MH)

“Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ sẽ xuất hiện với một diện mạo mới khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa INCHAM và VCCI cùng với các đối tác chiến lược, doanh nghiệp… trong quá trình tổ chức và thực hiện” - ông Ravi Kumar nói thêm.

Tại cuộc gặp, đại diện VCCI đã đánh giá cao những nỗ lực đóng góp không ngừng của INCHAM từ những thập kỷ trong quá trình hợp tác tại Việt Nam. Đồng thời cho biết VCCI sẽ ủng hộ và hỗ trợ INCHAM với tất cả những kinh nghiệm và khả năng của VCCI. Sự hợp tác tốt đẹp giữa các tổ chức của Ấn Độ và INCHAM trong những hoạt động mà VCCI phối hợp tổ chức như Hội chợ thực phẩm Indus Food tại Delhi, ASEAN - India Business and Investment Meet&Expo, Assam Global Investor Summit và Hội chợ thời trang và hàng thủ công mỹ nghệ...

Tham dự buổi làm việc, ông Vaibhav Saxena - Giám đốc Điều hành INCHAM chia sẻ: “Các trọng điểm thảo luận của buổi họp rất cần thiết để khai thác tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai quốc gia với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện. Tôi nhận thấy Việt Nam và Ấn Độ có rất nhiều tiềm năng để khai thác nếu chúng ta định hướng hoạt động kinh doanh cách theo hướng hiện đại. VCCI và INCHAM sẽ tập trung vào việc cung cấp kiến thức pháp lý và phân tích các cơ hội đang chờ đợi cả hai phía".

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/vcci-incham-tang-cuong-hop-tac-phat-trien-74867.html