VCCI Cần Thơ thay đổi cách tiếp cận nhà đầu tư

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ cho biết sẽ thay đổi phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung thay vì dàn trải như trước đây.

Một gian hàng của doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư ở Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc VCCI Cần Thơ, cho biết trong năm nay, cơ quan này sẽ chuyển từ xúc tiến đầu tư quy mô lớn, rộng sang quy mô nhỏ, vừa phải.

Ông Lam cho biết, khi tiếp cận các doanh nghiệp, VCCI Cần Thơ nhận thấy rằng, nếu trước đây những doanh nghiệp lớn chưa biết về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nên phải làm lớn, càng nhiều người tham dự càng tốt. “Nhưng nay người ta đã biết nên phải có cách tiếp cận khác. Chúng tôi chỉ làm ở quy mô vừa, nhỏ và có trọng tâm”, ông Lam cho biết.

Cụ thể, hội nghị cấp vùng ĐBSCL thì cũng chỉ làm ở quy mô 100-150 khách mời; còn những hội nghị tiếp cận theo nhóm ngành thì chỉ cần 10-15 doanh nghiệp.

Đối với thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, theo ông Lam, VCCI Cần Thơ sẽ làm trong quy mô nhỏ hẹp hơn, chỉ cần khoảng 10 doanh nghiệp. “Chúng tôi sẽ tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp đó như thế nào để gặp gỡ và giải đáp. Như vậy sẽ đạt hiệu quả tốt hơn so với việc tổ chức quy mô lớn”.

Ông Lam cho biết, trong năm 2017, VCCI Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức xúc tiến đầu tư ở một số nước như Nhật, Hàn Quốc và Singapore.

VCCI Cần Thơ dẫn số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết năm 2016 khu vực ĐBSCL thu hút được 170 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 11 dự án so với năm trước đó. Tổng vốn FDI năm 2016 đạt gần 1,4 tỉ đô la Mỹ, giảm khoảng 2,5 tỉ đô la Mỹ so với năm 2015.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/156891/vcci-can-tho-thay-doi-cach-tiep-can-nha-dau-tu.html/