VBA tuần 6: Nhóm cuối đua tranh khốc liệt, cuộc chiến quyết định ngôi đầu

Tuần thi đấu thứ 6 của VBA 2018 sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu quan trọng, quyết định trực tiếp đến ngôi đầu bảng và vị trí tham dự vòng Playoffs của mùa giải năm nay.

Tại nhà thi đấu Đa năng Cần Thơ, đội bóng đang có phong độ cao, Cantho Catfish sẽ có màn so tài với “kẻ bám đuổi” khó chịu Saigon Heat (19/7).

Trong khi đó, những nhà đương kim vô địch Thang Long Warriors sẽ có cuộc đọ sức được dự đoán nhiều khó khăn với Danang Dragons (21/7), đội bóng xếp ngay trên họ và đang tạm nắm giữ tấm vé cuối cùng có thể đi tiếp vào vòng đấu sau của VBA 2018.

Về phía Hochiminh City Wings by Jetstar, sau những kết quả không như ý, “Anh hai Đại bàng” sẽ có hai trận đấu quan trọng với Hanoi Buffaloes (17/7) và Thang Long Warriors (19/7) để quyết định xem, liệu họ có thể tận dụng cơ hội để tiếp tục đua tranh một suất tham dự vòng Playoffs hay không.

Cuộc chạm trán khép lại tuần thi đấu thứ 5 sẽ là màn đối đầu giữa hai đội bóng có hai phong cách khác biệt, đó là một Saigon Heat luôn “rực lửa” với lối chơi tấn công và một Hanoi Buffaloes luôn chắc chắn trong cách tổ chức thế trận phòng ngự. Với việc cả “Ông 30” lẫn “Trâu Thủ đô” hiện tại đều đang nằm trong top 3 đội dẫn đầu, trận đấu giữa họ sẽ gây ảnh hưởng khá lớn đến cục diện đua tranh trên bảng xếp hạng thời gian tới.

Hanoi Buffaloes là một trong những đội bị ghi điểm ít nhất VBA đến hiện tại.

Tuần lễ quyết định của Hochiminh City Wings by Jetstar

Sau chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng, Hochiminh City Wings by Jetstar đang đối diện với nguy cơ phải dừng bước tại VBA 2018 ngay từ giai đoạn vòng bảng.

Tuy nhiên, do khoảng cách với đội bóng xếp trên, Thang Long Warriors không quá lớn (hiệu suất thắng 33%), “Anh hai Đại bàng” hoàn toàn có thể bắt kịp đối thủ nếu như “xử lý” tốt hai trận đấu trong tuần. Thách thức cho đoàn quân của HLV Brian Rowsom ở cuộc chạm trán đầu tiên sẽ là Hanoi Buffaloes, đội bóng có hàng phòng ngự tốt thứ hai tại VBA 2018.

Sau đó 2 ngày, Hochiminh City Wings by Jetstar sẽ có chuyến hành quân quan trọng ra Thủ đô để chạm trán với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Thang Long Warriors.

Hai trận đấu có ý nghĩa quyết định chỉ trong 3 ngày và phải di chuyển một quãng đường đáng kể, “Anh hai Đại bàng” sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong tuần thi đấu thứ 6 nếu muốn khẳng định sự trở lại nhằm cạnh tranh một vị trí tham dự vòng Playoffs VBA 2018.

HCMCW by Jetstar cần phải có kết quả tốt trong lượt trận tuần này để tiếp tục nuôi hi vọng vào vòng Playoffs.

Saigon Heat “vượt chướng ngại vật”

Đội bóng của HLV David Singleton đang đạt phong độ cao với chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp gần đây. Thế nhưng, bước sang tuần thi đấu thứ 6, Saigon Heat sẽ phải đối mặt với hai “chướng ngại vật” khó chịu, đó đều là những đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp với họ, Cantho Catfish và Hanoi Buffaloes.

Ngày 19/7, “Ông 30” sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân của câu lạc bộ đầu bảng, Cantho Catfish. Sau 7 trận đã đấu, thầy trò HLV Kevin Yurkus chỉ duy nhất một lần phải nếm mùi thất bại và thật trùng hợp, trận thua đó lại diễn ra trước chính Saigon Heat. Vì thế, các cổ động viên của đội bóng Sài thành đang kỳ vọng “Ông 30” có thể “quật ngã” Cantho Catfish ngay tại nhà thi đấu Đa năng Cần Thơ, qua đó, tiến gần hơn đến việc soán ngôi đầu của đối thủ.

Saigon Heat là đội duy nhất từng đánh bại Cantho Catfish cho đến thời điểm hiện tại.

Ở trận đấu còn lại trong tuần, các học trò của HLV David Singleton sẽ được trở về nhà thi đấu CIS để tiếp đón Hanoi Buffaloes, câu lạc bộ đang đứng ngay sau họ trên bảng xếp hạng. Trong hai lần đụng độ gần nhất, tỷ số đang tạm cân bằng 1-1 khi mỗi đội đều đã giành được một chiến thắng.

Do đó, “Ông 30” và “Trâu Thủ đô” đều hiểu rằng nếu vượt qua đối thủ, họ sẽ nắm trong tay lợi thế đối đầu, yếu tố quyết định đến thứ hạng của mỗi câu lạc bộ trong trường hợp cả hai đội bóng có đồng hiệu suất thắng.

Với việc cả Cantho Catfish (tỷ lệ thắng 85%), Saigon Heat (75%) và Hanoi Buffaloes (57%) đều đang bám đuổi nhau rất sát sao, kết quả của những màn so tài giữa họ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thứ tự bảng xếp hạng trong thời gian tới.

Cuộc chiến ngôi thứ của Danang Dragons

Sau chuỗi ngày tháng khó khăn với lịch thi đấu dày đặc, 5 trận/15 ngày, Danang Dragons sẽ có được khoảng thời gian quý báu gần 1 tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Thang Long Warriors.

Hiện tại, đội bóng của HLV Donte Hill đang có vị trí thứ 4 với tỷ lệ thắng 38% trong khi đó, “Các chiến binh Khủng long” lại đứng ngay sau với thành tích 33%. Đặc biệt, trong tuần thi đấu thứ 6, các học trò của HLV Predrag Lukic được thi đấu 2 trận và 1 trong số đó, họ chỉ phải chạm trán với một Hochiminh City Wings by Jetstar đang không có phong độ tốt.

Vì thế, nếu giành chiến thắng trước “Anh hai Đại bàng” và vượt qua Danang Dragons trong màn đọ sức trực tiếp tới, những nhà đương kim vô địch sẽ chiếm được vị trí cuối cùng có thể tham dự vòng Playoffs VBA 2018 của đối thủ.

Dĩ nhiên, thầy trò HLV Donte Hill sẽ chiến đấu hết mình nhằm ngăn chặn viễn cảnh trên xảy ra, tuy nhiên, trước một Thang Long Warriors bản lĩnh và giàu kinh nghiệm thi đấu, sẽ không dễ để “Rồng sông Hàn” thực hiện mục tiêu của mình.

Danang Dragons và Thang Long Warriors hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt vị trí trên BXH ở lượt trận tuần này.

Lịch thi đấu VBA 2018 Tuần 6 (17/07 – 22/07)

Ngày 17/07 (19h00 – Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương) – Hochiminh City Wings by Jetstar vs Hanoi Buffaloes.

Ngày 19/07 (19h00 – Nhà thi đấu Đại học Sư Phạm) – Thang Long Warriors vs Hochiminh City Wings by Jetstar.

Ngày 19/07 (19h00 – Nhà thi đấu Đa năng Cần Thơ) – Cantho Catfish vs Saigon Heat.

Ngày 21/07 (17h00 – Nhà thi đấu Quân Khu 5) – Danang Dragons vs Thang Long Warriors.

Ngày 22/07 (17h00 – Nhà thi đấu CIS) – Saigon Heat vs Hanoi Buffaloes.

Bảo Bảo - Theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/vba-tuan-6-nhom-cuoi-dua-tranh-khoc-liet-cuoc-chien-quyet-dinh-ngoi-dau-d480645.html