VBA PreSeason 2018: Sự tỏa sáng đến từ các 'tân binh'

Lượt trận Pre-Season đầu tiên trước mùa giải VBA 2018 đã diễn ra vô cùng kịch tính và nhiều bất ngờ. Có thể tóm tắt 3 trận đấu vừa qua bằng hai điểm nổi bật, đó là: 'Tân binh' và 'Cantho Catfish'.

Nguyễn Phú Hoàng – tân binh của Cantho Catfish.

Trận khai màn, Cantho Catfish đã thể hiện phong độ khi đánh bại Saigon Heat với tỷ số 108-75. Chưa đầy 3 ngày sau đó, thầy trò HLV Kevin Yurkus tiếp tục chiến thắng 100-74 trên sân khách trước Hochiminh City Wings by Jetstar.

Tại trận derby Thủ Đô, Hanoi Buffaloes đã tìm được niềm vui đầu tiên sau chuỗi 5 trận liền không chiến thắng trước Thang Long Warriors. Đoàn quân của HLV Todd Purves đã “quật ngã” địch thủ với tỉ số sát nút 64-61 trong một trận đấu tại nhà thi đấu ĐH Sư Phạm.

Cantho Catfish – Cỗ máy ghi điểm

Kết thúc tuần thi đấu PreSeason đầu tiên, Cantho Catfish là đội bóng gây ấn tượng nhất khi họ đã giành được thành tích toàn thắng. Đáng chú ý, thầy trò của HLV Kevin Yurkus đã ghi đến 208 điểm chỉ sau hai trận đấu.

Góp công trong chiến thắng vừa qua, tân binh Nguyễn Phú Hoàng (Hoàng Ca) đã ghi tới 29 điểm/trận. Trong đó có những pha 3 điểm liên tiếp làm nức nòng cổ động viên tại thành phố Cần Thơ.

Với phong độ của mình, đoàn quân của HLV Kevin Yurkus xứng đáng được xem là “cỗ máy ghi điểm” cho PreSeason 2018. Và nếu tiếp tục duy trì sự hiệu quả này, Cantho Catfish hoàn toàn có quyền mơ đến những kết quả cao trong mùa giải năm nay.

Các cầu thủ trẻ của Heat đang gặp nhiều thử thách lớn.

Saigon Heat – Nỗ lực của dàn cầu thủ trẻ

Trận ra quân của Saigon Heat (SGH) đã kết thúc với kết quả không được như mong đợi. Trong chuyến làm khách đến sân Cantho Catfish, SGH phải nhận thất bại 75-108. Tuy nhiên, những nỗ lực và tinh thần thi đấu của dàn cầu thủ trẻ bên phía SGH là rất đáng khen ngợi.

Thể lực và tư duy chiến thuật của các cầu thủ trẻ đã tiến bộ rất rõ rệt. Nếu như tiếp tục được cọ xát và huấn luyện đúng cách, thế hệ trẻ của SGH hoàn toàn có thể làm nên nhiều điều bất ngờ tại VBA 2018.

Hanoi Buffaloes – Sức mạnh từ các tân binh

Đối đầu với đương kim vô địch Thang Long Warriors, dù vẫn chưa có đầy đủ nhân sự trong đội hình chiến thuật, tuy nhiên, phong độ của bộ ba Vincent Nguyễn, Mike Bell và Lê Ngọc Tú đã giúp Hanoi Buffaloes giành được chiến thắng.

Dù đã ở tuổi 36, thế nhưng tân binh Mike Bell vẫn có được hiệu suất ghi điểm tốt và màn trình diễn ấn tượng. Với sự tỏa sáng của các trụ cột Phòng không không quân, cùng dàn “tân binh” đang có phong độ ổn định, Hanoi Buffaloes cho thấy họ đang sở hữu một đội hình khá đồng đều tại VBA 2018.

Hanoi Buffaloes đang sở hữu dàn tân binh đồng đều, chất lượng.

Thang Long Warriors – Vạn sự khởi đầu nan

Đương kim vô địch của giải đấu đã có màn ra quân chưa thật sự hoàn hảo khi để Hanoi Buffaloes vượt qua ngay tại sân nhà. Đáng chú ý, “Các chiến binh Khủng long” đã có những cơ hội để giành được chiến thắng, tuy nhiên, việc không tận dụng tốt các tình huống ghi điểm đã khiến họ phải trả giá.

Điểm sáng của Thang Long Warriors chính là ở màn trình diễn của tân binh Ngô Tuấn Trung khi hậu vệ dẫn bóng này đã thể hiện được sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng triển khai lối chơi hiệu quả, Ngô Tuấn Trung cho thấy anh chính là sự bổ sung quan trọng dành cho Thang Long Warriors ở VBA năm nay.

Tuần này, 3 trận đấu cuối cùng của lượt trận Preseason sẽ diễn ra. Tiếp tục là cơ hội giúp các HLV thử nghiệm và vận dụng tốt chiến thuật trước khi mùa giải VBA 2018 chính thức bắt đầu.

Ngọc Nhung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-mon-khac/vba-preseason-2018-su-toa-sang-den-tu-cac-tan-binh-tintuc406193