VBA kêu gọi CĐV Việt ngừng công kích cá nhân, phân biệt chủng tộc với 2 ngoại binh

Ban Tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) vừa chính thức lên tiếng lên án hành vi phân biệt chủng tộc xảy ra đối với 2 VĐV thuộc CLB Danang Dragons.

Hành vi phân biệt chủng tộc đôi khi xảy ra trong thể thao quốc tế, nhưng thật khó tin khi nó đã xảy ra tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.

Trong những ngày qua, Giải đấu VBA mùa giải 2022 ghi nhận một số hành động công kích cá nhân VĐV do thành tích thi đấu không như mong đợi.

Cụ thể trường hợp xảy ra với bộ đôi ngoại binh da màu Edward Horton và Dominique Grant của CLB Danang Dragons.

BTC Giải đấu VBA khẳng định hoàn toàn không đồng tình, không chấp nhận các hành vi công kích cá nhân, gia đình VĐV hay những hành động phân biệt, gièm pha, phỉ báng, có thái độ khinh thường VĐV về chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc.

Ngoại binh Edward Horton trong một trận đấu của Danang Dragons.

Ngoại binh Edward Horton trong một trận đấu của Danang Dragons.

“Các VĐV đã luyện tập, thi đấu và cống hiến hết mình cho CLB cũng như Giải đấu trong suốt thời gian vừa qua. Mọi hành vi phân biệt chủng tộc và gây kích động không bao giờ được chấp nhận. Hãy cùng nhau chung tay xóa bỏ vấn nạn này và tạo nên một sân chơi bình đẳng cho tất cả con tim yêu bóng rổ.”, BTC VBA kêu gọi CĐV ngừng phân biệt chủng tộc.

Một số CLB cũng đã lên tiếng lên án hành vi phân biệt chủng tộc. Trong chiều 10/08, CLB Thang Long Warriors bày tỏ quan điểm đứng về phía hai VĐV Edward Horton và Dominique Grant của CLB Danang Dragons khi chia sẻ lời kêu gọi chống phân biệt chủng tộc của VBA trên trang fanpage của CLB.

Ngoại binh Dominique Grant trong một trận đấu của Danang Dragons.

VBA - Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam được thành lập vào tháng 7/2016. Không chỉ tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp mang tính cạnh tranh cao, VBA muốn mang bóng rổ đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là truyền cảm hứng cho lối sống tích cực đến thế hệ trẻ, cũng như nâng cao sức khỏe cộng đồng. Từ một môn thể thao lạ lẫm với đại bộ phận người Việt, đến nay VBA đã góp phần giúp môn bóng rổ trở nên quen thuộc hơn thông qua phương thức hoạt động chuyên nghiệp, trình độ vận động viên, quy mô và hơn hết là những hoạt động mang tính giải trí cao.

Năm 2016, VBA được bình chọn là một trong những sự kiện có sức ảnh hưởng đến đại chúng, sánh cùng các sự kiến lớn như Hoạt động gặp gỡ giới trẻ Việt của Tổng thống Obama hay Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

VBA 2022 hiện có 7 CLB chuyên nghiệp tham dự. Trong đó CLB Danang Dragons đang xếp vị trí áp chót khi đứng trên Can Tho Catfish. Thứ hạng của 5 CLB còn lại lần lượt gồm: Saigon Heat, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors.

Tuân Nguyễn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/vba-keu-goi-cdv-viet-ngung-cong-kich-ca-nhan-phan-biet-chung-toc-voi-2-ngoai-binh-417305.html