VBA 2019: Thiếu vắng trụ cột, Hochiminh City Wings lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng

Chiều 17-8, Hochiminh City Wings có chuyến làm khách đến Nhà thi đấu Bách Khoa (TP Hà Nội) của Hanoi Buffaloes trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại vòng bảng với quyết tâm giành thắng lợi để giành lại vị trí đầu bảng của Cantho Catfish.

Dù có lợi thế dẫn điểm trước một đối thủ không còn mục tiêu tại mùa giải năm nay, nhưng các cầu thủ Hochiminh City Wings (áo trắng) vẫn không thể có được chiến thắng chung cuộc.

Dù có lợi thế dẫn điểm trước một đối thủ không còn mục tiêu tại mùa giải năm nay, nhưng các cầu thủ Hochiminh City Wings (áo trắng) vẫn không thể có được chiến thắng chung cuộc.

Mặc dù không có được sự phục vụ của trung phong trụ cột Wayne Martin do bị treo giò, thế nhưng Hochiminh City Wings by Jetstar vẫn có màn khởi đầu ấn tượng khi Vincent Nguyễn (8 điểm) cùng Michael Soy (8 điểm) thay nhau tỏa sáng để mang về lợi thế dẫn trước 25-16 đội khách khi kết thúc hiệp 1.

Chứng kiến đối thủ giành thế chủ động ngay tại Nhà thi đấu Bách Khoa, HLV Lee Tao Dana đã có những thay đổi để giúp các học trò lấy lại thế trận. Với ưu thế nhờ khả năng làm chủ bảng rổ của Mike Bell, Hanoi Buffaloes nhanh chóng dâng cao đội hình nhằm san bằng cách với đội khách. Kết thúc một nửa thời gian thi đấu, đội chủ nhà rút ngắn tỉ số xuống 37-38.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà trong trận đấu cuối cùng, các cầu thủ Hanoi Buffaloes thi đấu tốt hơn sau khi có những sự điều chỉnh của HLV Lee Tao Dana.

Với tinh thần lên cao cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên có mặt tại Nhà thi đấu Bách Khoa, Hanoi Buffaloes tiếp tục duy trì thế trận tấn công sắc nét trước Hochiminh City Wings sau giờ nghỉ. Bộ ba Mike Bell (10 điểm), Đoàn Xuân Tùng (5 điểm) và Đinh Tiến Công (4 điểm) với khả năng ghi điểm cận rổ chuẩn xác đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 56-54 sau hiệp 3.

Khoảng thời gian còn lại, với lợi thế dẫn điểm, các học trò của HLV Lee Tao Dana thi đấu chắc chắn và cùng với sự bùng nổ của Mike Bell (12 điểm) cùng Trần Ngọc Tân (6 điểm), Hanoi Buffaloes đã giành thắng lợi ở trận đấu cuối với tỉ số 78-63.

Mike Bell vẫn có cầu thủ thi tốt nổi bật nhất bên phía Hanoi Buffaloes khi liên tục có những tình huống phòng thủ tốt.

Với kết quả này, Hanoi Buffaloes kết thúc hành trình tại mùa giải VBA 2019 ở vị trí thứ 5 và có màn chia tay đẹp gửi đến người hâm mộ Thủ đô. Mike Bell (36 điểm, 24 rebounds, 4 kiến tạo, 2 cướp bóng, 4 blocks), Đinh Tiến Công (10 điểm, 7 rebounds, 9 kiến tạo), Trần Ngọc Tân (8 điểm, 6 rebounds, 1 blocks) cùng Đoàn Xuân Tùng (9 điểm, 8 rebounds, 2 kiến tạo, 3 cướp bóng) là những gương mặt thi đấu nổi bật ở trận đấu ngày hôm nay.

Với sự thiếu vắng trung phong trụ cột Wayne Martin, chỉ một mình Vincent Nguyễn là không đủ để giúp Hochiminh City Wings giành được chiến thắng.

Về phía Hochiminh City Wings, thất bại này khiến họ không thể giành vị trí dẫn đầu sau vòng bảng. Không những thế, HLV Predrag Lukic và các học trò còn đối diện với nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 3 và không có được lợi thế được chơi nhiều trận sân nhà hơn tại vòng Playoffs nếu như Saigon Heat vượt qua Danang Dragons vào ngày Chủ nhật 18-8.

Các cầu thủ Hochiminh City Wings nhận những lời chúc thi đấu tốt tại vòng Playoffs từ phía Hanoi Buffaloes sau trận đấu.

TIN, ẢNH: THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/41245802-vba-2019-thieu-vang-tru-cot-hochiminh-city-wings-lo-co-hoi-len-ngoi-dau-bang.html