VBA 2019: Saigon Heat tiếp tục bám đuổi ngôi đầu

Chiều 15-6, tại Nhà thi đấu Tây Hồ (TP Hà Nội), Thang Long Warriors tiếp đón Saigon Heat trong trận đấu mà cả hai đội đều muốn thắng để tiếp tục cuộc đua đến ngôi đầu bảng với Hochiminh City Wings.

Các cầu thủ Saigon Heat (áo trắng) có chiến thắng xứng đáng khi tận dụng tốt nhiều cơ hội ghi điểm hơn Thang Long Warriors.

Các cầu thủ Saigon Heat (áo trắng) có chiến thắng xứng đáng khi tận dụng tốt nhiều cơ hội ghi điểm hơn Thang Long Warriors.

Với sự cổ vũ của các khán giả nhà, Thang Long Warriors nhanh chóng lấn lướt đội khách và với sự hiệu quả của Jaywuan Hill (9 điểm), đội chủ dễ dàng dẫn trước 20-12 sau 10 phút thi đấu đầu tiên.

Jaywuan Hill thi đấu dưới sức khi chỉ có được 13 điểm ở trận đấu này.

Sang đến hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Saigon Heat cố gắng lấy lại thế trận và có thời điểm, họ đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 23-27. Tuy nhiên, việc để đội chủ nhà ghi liền sáu điểm trong một phút cuối hiệp 2 đã khiến đội khách tiếp tục bị dẫn trước 26-33 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Với sự thay đổi chiến thuật của HLV David Singleton trong khoảng thời gian nghỉ, các cầu thủ Saigon Heat thi đấu đầy tự tin khi bước vào hiệp đấu thứ 3. Với sự tỏa sáng của bộ ba tài năng trẻ Richard Nguyễn, Tim Waale và Phạm Đức Kiên, các cầu thủ đội khách dần kiểm soát thế trận và vượt lên dẫn 44-41 sau hiệp 3.

Ở hiệp thi đấu cuối cùng, cầu thủ của cả hai đội thi đấu đầy quyết liệt nhằm có được thắng lợi chung cuộc. Tuy nhiên, nếu như Thang Long Warriors chưa cho thấy sự hiệu quả trong những khâu dứt điểm cuối cùng thì những tay ném của Saigon Heat như Trần Đăng Khoa, Richard Nguyễn và Tavarion Nix đã thay nhau tỏa sáng để mang về niềm vui cho đội khách. Chung cuộc, Saigon Heat vượt qua Thang Long Warriors với tỷ số 64-56 và nâng hiệu suất thắng lên thành 75% (ba thắng, một thua), qua đó áp sát ngôi đầu bảng xếp hạng của Hochiminh City Wings.

Richard Nguyễn có một ngày thi đấu chói sáng khi liên tục ghi điểm ở những thời điểm quan trọng của trận đấu. Anh cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Richard Nguyễn (14 điểm, tám rebounds, ba kiến tạo, năm cướp bóng), Tavarion Nix (12 điểm, 10 rebounds, một kiến tạo, bốn cướp bóng) và Trần Đăng Khoa (11 điểm, bốn rebounds, năm kiến tạo, hai cướp bóng) chính là những cầu thủ thi đấu nổi bật để mang về thắng lợi trên sân khách cho Saigon Heat.

Cầu thủ Trần Đăng Khoa bị chấn thương ở những phút cuối trận. Anh bị rách mí mắt trong một tình huống tranh bóng quyết liệt.

Về phía Thang Long Warriors, trong một ngày mà các ngôi sao Jaywuan Hill, Trương Hoàng Trung và Justin Young đều không thi đấu với đúng phong độ của mình thì cơ hội để đội chủ nhà có được chiến thắng là không cao. Đồng thời, trận thua này khiến đội bóng Thủ đô tiếp tục nằm ở vị trí giữa bảng xếp hạng

Trận đấu tới, Thang Long Warriors sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để chạm trán Cantho Catfish vào ngày 23-6 trong khi trước đó, Saigon Heat sẽ có chuyến làm khách đến Nhà thi đấu Đa năng TP Cần Thơ để gặp nhà đương kim vô địch Cantho Catfish vào ngày 20-6.

Niềm vui của số ít cổ động viên đội khách có mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ ngày hôm nay sau chiến thắng của các cầu thủ Saigon Heat.

* Trong khi đó, Hochiminh City Wings tiếp tục nối dài mạch thắng sau khi vượt qua đội chủ nhà Danang Dragons tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng). Là đội thi đấu nổi bật hơn trong phần lớn thời gian trận đấu, tuy nhiên sự lỏng lẻo trong lối chơi phòng ngự cùng những tình huống dứt điểm thiếu chính xác ở hiệp thi đấu thứ 4 khiến đội chủ nhà chưa thể có được trận thắng đầu tiên tại mùa giải mới (Hochiminh City Wings giành chiến thắng với tỷ số 67-60). Với sự tỏa sáng của bộ ba Wayne Martin, Michael Soy và Vincent Nguyễn, Hochiminh City Wings có được chiến thắng thứ ba liên tiếp và tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng với tỷ lệ thắng 100% .

Tin, ảnh: THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40555202-vba-2019-saigon-heat-tiep-tuc-bam-duoi-ngoi-dau.html