VBA 2019: Saigon Heat dễ dàng củng cố vị trí dẫn đầu

Hanoi Buffaloes tiếp đón Saigon Heat trên sân nhà tại Nhà thi đấu Bách Khoa (TP Hà Nội) với nhiệm vụ buộc phải thắng. Tuy nhiên, trước một đội khách đang có phong độ cao, chủ nhà Hanoi Buffaloes đã không thể tạo nên bất ngờ và tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng sau trận đấu tối 20-7.

Các cầu thủ Saigon Heat (áo trắng) có được chiến thắng dễ dàng ngay tại Nhà thi đấu Bách Khoa để củng cố vị trí dẫn đầu.

Các cầu thủ Saigon Heat (áo trắng) có được chiến thắng dễ dàng ngay tại Nhà thi đấu Bách Khoa để củng cố vị trí dẫn đầu.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ hai đội liên tiếp có những tình huống đôi công hấp dẫn và tạo nên một thế trận giằng co. Tuy nhiên, với việc Tavarion Nix và Dư Minh An có được cảm giác ném ngay từ những phút đầu, Saigon Heat giành ưu thế dẫn trước sau hiệp 1 (22-13).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Saigon Heat đã nhanh chóng áp đặt thế trận lên phía đội chủ nhà Hanoi Buffaloes.

Tiếp đà thi đấu, các học trò của HLV David Singleton thi đấu áp đảo trong hiệp thi đấu thứ hai. Trong khi các cầu thủ Hanoi Buffaloes loay hoay trong những pha lên bóng thì với sự tỏa sáng của Richard Nguyễn (10 điểm), đội khách tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 45-30 trước khi bước vào giờ nghỉ.

HLV Lee Tao Dana có những điều chỉnh sau giờ nghỉ với hy vọng có thể thay đổi tình thế.

Chứng kiến Saigon Heat dễ dàng triển khai thế trận, HLV Lee Tao Dana đã có những thay đổi khi bước vào hiệp thi đấu thứ 3. Các cầu thủ Hanoi Buffaloes đã có lúc nắm được thế trận khi Mike Bell, Đinh Tiến Công và Nguyễn Huỳnh Hải thay nhau uy hiếp bảng rổ của đội khách. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm khi với sức tấn công vượt trội hơn, Saigon Heat vẫn tạo ra được một khoảng cách điểm an toàn sau hiệp đấu này (66-48).

Các cầu Hanoi Buffaloes là đội nhập cuộc tốt hơn sau giờ nghỉ ,nhưng họ lại không thể duy trì được thế trận đấy quá lâu và tiếp tục bị đội khách gia tăng cách biệt.

Dù chỉ mang đến Thủ đô tám cầu thủ, nhưng với sự tỏa sáng đồng đều từ các vị trí, đội khách vẫn áp đảo được đội chủ nhà.

Hiệp thi đấu cuối cùng, các cầu thủ Saigon Heat chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tận dụng cơ hội, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ nhưng trước khoảng cách điểm quá lớn, các học trò của HLV Lee Tao Dana đã không thể tạo nên bất ngờ và đành nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 70-84.

Kết quả này khiến Hanoi Buffaloes tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng với với chỉ ba trận thắng sau 10 trận. Cơ hội để đội bóng Thủ đô góp mặt tại vòng Playoffs trong mùa giải này gần như khép lại.

Tavarion Nix tiếp tục thi đấu tốt, anh hoàn toàn làm chủ khu vực dưới rổ trong suốt cả bốn hiệp.

Về phía Saigon Heat, chiến thắng này giúp họ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với bảy trận thắng qua 10 trận. Trong một ngày HLV David Singleton chỉ sử dụng tám cầu thủ thì với sự tỏa sáng của Tavarion Nix, Tim Waale, Dư Minh An và Richard Nguyễn thì Saigon Heat vẫn có được một thắng lợi ngay trên sân khách.

Ở trận đấu tiếp theo, Hanoi Buffaloes sẽ có chuyến làm khách đến Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương để chạm trán Hochiminh City Wings (ngày 23-7) trong khi Saigon Heat sẽ rở về sân nhà CIS để tiếp đón Cantho Catfish (ngày 28-7).

Dù bị áp đảo về số lượng tại Nhà thi đấu Bách Khoa nhưng các cổ viên Saigon Heat lại là những người có được niềm vui sau cùng.

* Trước đó, một đội bóng Thủ đô khác là Thang Long Warriors bất ngờ giành chiến thắng tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương trước đội chủ nhà Hochiminh City Wings.

Mặc dù phải thi đấu trước sức ép không hề nhỏ đến từ các cổ động viên chủ nhà, tuy nhiên Thang Long Warriors vẫn có được một thế trận cân bằng trước Hochiminh City Wings. Dù để cho đội chủ nhà dẫn trước 17-16 sau hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng với sự tỏa sáng đúng lúc của Jaywuan Hill và Đặng Thái Hưng, đội bóng đến từ Thủ đô lại có được kết quả tốt hơn trước khi bước vào giờ nghỉ (29-21)

Trong khi chưa thể tận dụng được cơ hội để cân bằng tỷ số thì những sai lầm liên tiếp trong hệ thống phòng ngự đã khiến Hochiminh City Wings tiếp tục để Thang Long Warriors nắm giữ thế trận. Kết thúc hiệp 3, đội khách bảo toàn lợi thế dẫn điểm với tỷ số 53-39.

Hiệp thi đấu cuối cùng, dù rất nỗ lực để tạo nên một cuộc lội ngược dòng nhưng trước sự thi đấu chặt chẽ của các cầu thủ đội khách, Hochiminh City Wings đành chấp nhận thất bại 60-74 trước Thang Long Warriors.

Trận thua này khiến đội bóng của HLV Predrag Lukic tiếp tục xếp ở vị trí thứ 2 sau đội bóng cùng thành phố dù Saigon Heat (cùng có được bảy trận thắng nhưng Hochiminh City Wings lại có số trận thua nhiều hơn). Về phía Thang Long Warriors, chiến thắng này đã kết thúc chuỗi bốn trận thua liên tiếp và giúp họ tạm vươn lên vị trí thứ 4 (bốn trận thắng, sáu trận thua).

THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40938302-vba-2019-saigon-heat-de-dang-cung-co-vi-tri-dan-dau.html