Vay tiền công ty tài chính, một người bị hù dọa đòi nợ, nhảy cầu tự tử

Vay tiền của công ty tài chính nhưng do khó khăn, không trả nợ kịp, liên tục bị người lạ gọi điện hù dọa khiến một người đàn ông túng quẩn nhảy cầu tự tử.

Theo đó, khoảng 5 sáng cùng ngày, ông Lê Thành T. (42 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) chạy xe máy lên giữa cầu Phú Long đoạn bên địa phần P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi để lại xe máy, đôi dép và ví tiền rồi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Xe máy và đôi dép nạn nhân để trên cầu Phú Long.

Xe máy và đôi dép nạn nhân để trên cầu Phú Long.

Do trời chưa sáng, nước chảy xiết nên không ai dám ứng cứu, người đàn ông nhanh chóng chìm xuống đáy sông, mất tích.

Nhận thông tin, Công an P.Lái Thiêu và lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương có mặt triển khai công tác lặn tìm.

Trong tư trang để lại trên bờ có hợp đồng vay vốn

Kiểm tra trong ví nạn nhân để lại có hợp đồng vay tiền của nạn nhân với công ty tài chính.

Được biết, ông T. có vay hàng chục triệu đồng của một số công ty tài chính, thời gian gần đây người của công ty tới nhà đòi nợ thì vợ ông T. mới biết.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai tìm kiếm.

Mới đây, ngày 19-6, một nhóm khoảng 10 người tới nhà bắt ông T. đi rồi viết giấy nợ, yêu cầu ông ngày 22-6 phải trả 105 triệu đồng cho số tiền lãi và gốc đã vay, nếu không sẽ tới bắt ông.

Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải ở nhờ nhà của người thân.

Tới trưa cùng ngày, công tác tìm kiếm tạm dừng. Hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/vay-tien-cua-fe-credit-mot-nguoi-bi-hu-doa-doi-no-den-muc-phai-nhay-cau_94729.html