Vậy mới đáng mừng!

Tin ở tương lai Còn nhiều người tốt

- Tạp chí Forbes vừa cập nhật bảng xếp hạng tỉ phú USD trên thế giới. Việt Nam mình góp mặt 6 tỷ phú USD, tổng tài sản ròng đạt 14,8 tỉ USD.

- Nghe mà rạo rực toàn thân. Không biết đến bao giờ tui với ông được tạp chí danh giá ấy gọi tên?

- Tui chưa bao giờ nghĩ tới chuyện không bao giờ có ấy. Vì có “cày bừa” cả đời cũng không thể nào chạm tới danh hiệu “tỷ phú Việt Nam”, đừng nói tới tỷ phú đô la.

- Hỏi vui vậy thôi chứ tui cũng an phận lắm. Chỉ mong dồi dào sức khỏe, gia đạo trong ấm ngoài êm, bạn bè gắn bó, chiều chiều anh em chiến hữu lai rai vài ve, bình loạn sự đời.

- Không nghĩ tới tỷ phú đô la nhưng chắc ông biết Forbes tính tài sản tỷ phú ra sao?

- Biết chút ít. Forbes định giá tài sản của các cá nhân dựa trên cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt, các khoản đầu tư và trừ đi số nợ của họ.

- Hèn chi tui vẫn thường nghe nói cổ phiếu đắt hàng, giá tăng đều đều, chớp mắt thành tỷ phú.

- Nếu tính luôn những người giàu “chìm” thì số tỷ phú đô la của xứ ta nhiều hơn con số 6 nhiều lần.

- Giàu chìm là…?

- Giàu lên từ công ty sân sau hoặc ăn chênh lệch giá đất… đó ông.

- Vậy thì đâu có đáng mừng.

- Nói rất phải. Giàu lên nhờ vận dụng khoa học công nghệ, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước và tăng trưởng kinh tế mới xứng đáng là tỷ phú đô la.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/vay-moi-dang-mung-912786/