Váy cưới của sao nữ châu Á được may bởi những thương hiệu nào?

Váy cưới của sao từ lâu đã được nhiều cô dâu tương lai coi như hình ảnh đáng tham khảo nhất. Những bộ váy dù có giá trị cao nhưng sau đó sẽ tạo cảm hứng cho số đông bằng nhiều cách thức.

Các đám cưới hoành tráng của sao nữ châu Á gần đây như: Châu Tấn, Jun Ji Huyn, Go So Young, Angela Baby, Lâm Tâm Như, Dương Mịch và Song Hye Kyo đều có sự xuất hiện của những chiếc váy cưới thanh lịch nhưng cũng vô cùng đắt đỏ. Điểm chung của những chiếc váy cô dâu nổi tiếng này không chỉ nằm ở giá trị thương hiệu và giá trị tài chính mà còn cùng hướng tới vẻ đẹp thanh lịch, lộng lẫy một cách kín đáo.

Châu Tấn

Không tổ chức đám cưới bí mật hay xa hoa, Châu Tấn chọn một đám cưới đầy bất ngờ khi cô và chú rể Cao Thánh Viễn bước ra sân khấu một đêm nhạc từ thiện trước sự ngỡ ngàng của hàng nghìn khán giả. Chiếc váy cưới của nữ diễn viên đến từ thương hiệu Chanel với phom dáng dài đơn giản ôm trọn hình thể mảnh mai của cô dâu Châu Tấn.

Sau đám cưới thật như đùa, những bức ảnh Châu Tấn thử váy cưới Chanel được đăng tải. Chanel là thương hiệu thời trang mà Châu Tấn gắn bó nhiều năm, cô thường xuyên xuất hiện ở hàng ghế đầu mỗi khi nhà mốt Pháp trình diễn BST tại Paris. Váy cưới của Châu Tấn có giá khoảng 2,4 tỷ đồng.

Váy cưới Chanel của Châu Tấn với đường nét thanh lịch, thân váy đính kết lấp lánh và bung tỏa những cánh lông nhẹ nhàng về phía chân váy.

Jun Ji Huyn

“Cô nàng ngổ ngáo” Jun Ji Huyn lên xe hoa với người bạn trai thân thiết từ thuở thiếu thời. Đám cưới của cô được chú ý đặc biệt bởi sự nghiệp thăng hoa và hình ảnh cá nhân mẫu mực. Jun Ji Huyn luôn được công chúng đặt vào vị trí ngọc nữ hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc.

Ji Huyn xuất hiện một mình trong buổi họp báo trước lễ cưới. Cô diện đầm Jenny Packham vừa lộng lẫy vừa thanh giản. Trong hôn lễ chính thức, thương hiệu Reem Acra giúp nữ diễn có diện mạo “công chúa”. Váy cưới Reem Acra cúp ngực ngang và đôi cánh tay được cắt ngắn với chất liệu trong suốt thêu đính lấp lánh. Chiếc váy này có giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Váy của Jenny Packham được Ji Huyn mặc trong họp báo trước lễ cưới.

Váy cưới chính thức của Jun Ji Huyn đến từ thương hiệu Reem Acra, nổi tiếng với những chiếc váy cưới cổ tích.

Angela Baby

Trước đám cưới xa hoa tại Trung Quốc, hình ảnh cô dâu Angela Baby đã xuất hiện ngập tràn trên truyền thông với nhiều kiểu váy lộng lẫy từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu. Trong hôn lễ chính thức, Baby gửi gắm mong ước tới nhà mốt Dior.

Váy cưới Dior cho Angela Baby mang dáng vẻ hoàng gia với độ dài và phồng thân váy bay bổng. Cổ áo hình trái tim vừa vặn cùng với tay áo dài được làm mềm nhờ họa tiết nổi. Chiếc váy được đồn đoán có 3,6 tỷ đồng.

Váy cưới của Angela Baby đến từ thương hiệu Dior.

Go So Young

Hôn lễ được mong chờ giữa Go So Young và Jang Dong Gun tại Seoul diễn ra vào năm 2010. Là một diễn viên, Go So Young đồng thời là một ngôi sao thời trang sành điệu ở Hàn Quốc. Vì vậy, thông tin về chiếc váy cưới của cô càng thu hút sự quan tâm lớn.

Go So Young hẳn có rất nhiều lựa chọn, nhiều người hâm mộ tin rằng cô sẽ tìm tới thương hiệu Mỹ – Vera Wang/ Nhưng tại lễ đường, So Young chọn váy của Oscar De La Renta. Chiếc váy cúp ngực gợi cảm với phần tùng váy xòe rộng được lan tỏa bằng những bông hoa mẫu đơn trắng được tạo dáng công phu từ vải. Mẫu váy này có giá khoảng 300 triệu đồng.

Váy cưới Oscar De La Renta của Go So Young.

Lâm Tâm Như

Kết hôn ở tuổi 40, Lâm Tâm Như chọn chiếc váy trong lễ thành hôn của thương hiệu Zuhair Murad. Nổi tiếng tạo ra các tác phẩm váy đầm tráng lệ, Zuhair Murad trong hình ảnh Lâm Tâm Như vừa gợi cảm vừa kiều diễm. Thân trên và tay váy được làm xuyên thấu với những chi tiết thêu đính lấp lánh dưới nắng gió đảo Bali. Thiết kế quyến rũ có giá khoảng 400 triệu đồng.

Cô dâu Lâm Tâm Như đã hoàn thiện hình ảnh lung linh về đám cưới trong mơ và ghi dấu trong danh sách váy cưới của sao được ngưỡng mộ nhất trong những năm tới.

Váy cưới gợi cảm của Lâm Tâm Như đến từ thương hiệu Zuhair Murad.

Song Hye Kyo

Đám cưới của Song Hye Kyo được truyền thông nhiều nước châu Á săn đón. Và chiếc váy cưới mà Song lựa chọn cũng kín đáo, cổ điển như chính phong cách thường ngày của cô. Nhãn hiệu đứng sau chiếc váy này là Dior.

Đây là một thiết kế được làm từ lụa với khuôn ngực hình vuông đáp ren mềm mại. Thời gian gần đây, Dior liên tiếp thực hiện những chiếc váy cưới đặc biệt cho các cô dâu nổi tiếng. Sự kín đáo và thanh lịch dường như là mẫu chung để nhà mốt Pháp làm hài lòng các tân nương đặc biệt. Giá của chiếc váy được nhận định từ 2,6 tỷ đồng trở lên.

Váy trắng làm từ lụa của Dior mà Song Hye Kyo mặc trong ngày thành hôn được lấy cảm hứng từ một thiết kế couture mùa thu 2017.

Theo Elle

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//fashion-style/vay-cuoi-cua-sao-nu-chau-a-duoc-may-boi-nhung-thuong-hieu-nao-366612.html