Vây bắt tội phạm, hai dân phòng bị đâm trọng thương

Sáng 21-8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hai dân phòng phường An Bình bị đâm trọng thương khi truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo tại hẻm 8C, khu phố 12, phường An Bình, TP Biên Hòa có hai đối tượng đang bẻ khóa nhà dân, đột nhập trộm tài sản, hai thành viên thuộc Đội dân phòng phường An Bình là anh Phan Văn Hóa (55 tuổi) và Lê Minh Hưng (46 tuổi) đang ở gần khu vực trên đã nhanh chóng đến hiện trường. Đồng thời, báo cho chỉ huy cử lực lượng đến tiếp ứng, vây bắt hai đối tượng trộm cắp.

Khi hai anh Hóa và Hưng tiến hành vây bắt, hai đối tượng trộm liền xông ra dùng bình xịt hơi cay, dao và kìm cộng lực tấn công, khiến anh Hóa bị một vết đâm vào hông gục tại chỗ, anh Hưng bị thương ở tay. Sau đó, hai đối tượng trộm cắp đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai anh Hóa và Hưng được người dân đưa đi cấp cứu..

Hiện, anh Hóa đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, còn anh Hưng đã xuất viện.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy bắt hai đối tượng trộm cắp hành hung lực lượng dân phòng.

Kìm cộng lực và bình xịt hơi cay của hai đối tượng trộm dùng tấn công hai dân phòng.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37378602-vay-bat-toi-pham-hai-dan-phong-bi-dam-trong-thuong.html