Vây bắt người phụ nữ bịt mặt bị nghi bắt cóc cháu bé 5 tuổi

'Tại cơ quan công an, bà ta tỏ ra rất bình tĩnh, không có dấu hiệu gì lo âu, sợ sệt. Bà ấy cứ lặng thinh, nên chúng tôi chưa xác định động cơ chở bé trai đi', trung tá Thới nói.

Chiều 6/5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an phường Long Phước đã lấy lời khai đối với bà L. T. X. (46 tuổi, ở khu phố 9, phường Long Phước) để điều tra việc bà này bị nghi bắt cóc cháu bé trai 5 tuổi.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, bé trai 5 tuổi đang loay hoay chơi trước sân nhà không có hàng rào ở khu phố Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Lúc này, bà X. bịt khăn che kín mặt dừng lại, dụ bé lên xe chở đi.

Cháu bé 5 tuổi nghi bị bà X. bắt cóc

Phát hiện, chú ruột bé tri hô rồi cùng nhiều người lấy xe máy đuổi theo khoảng 500 m thì chặn bắt được người này.

Sau đó, lực lượng bảo vệ khu phố Long Điền 2 đã có mặt tại hiện trường và áp giải bà này bàn giao cho Công an phường Long Phước xử lý.

Mẹ cháu bé cho biết: “Gia đình, hàng xóm không hề biết gì đến bà ấy. Con tôi cũng nói không biết đến bà này. Đưa về đến nhà cháu cứ ôm mẹ rồi khóc nức nở. Hiện cháu đang rất sợ. May mà mọi người đuổi kịp giành lại được con cho tôi. Tôi lo quá. Nó mà bị bắt cóc thì không biết tôi sống làm sao được”.

Trung tá Dương Thới, Trưởng Công an phường Long Phước cho biết, người phụ nữ này 46 tuổi, mới đến thuê nhà trọ ở cách nhà bé trai khoảng 2 km.

"Tại cơ quan công an, bà ta tỏ ra rất bình tĩnh, không có dấu hiệu gì lo âu, sợ sệt. Bà ấy cứ lặng thinh, nên chúng tôi chưa xác định động cơ chở bé trai đi", trung tá Thới nói.

Tình Nguyên (Tổng hợp từ VnExpress, Tuổi Trẻ, VOV)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/vay-bat-nguoi-phu-nu-bit-mat-bi-nghi-bat-coc-chau-be-5-tuoi