Vây bắt hai sòng bạc, tạm giữ hơn 420 triệu đồng

Trong số hàng chục đối tượng, có 6 người bị bắt quả tang tại hai sòng bạc cùng với hàng trăm triệu đồng để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 31-1, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sáng cùng ngày cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc đối với 5 đối tượng Võ Thành Đô (SN1982) trú ở 11A Cồn Giữa, phường Xương Huân; Nguyễn Ngọc Châu (SN1990) trú ở tổ 3 khu Đường Đệ; Trần Quang Đấu (SN1983) trú ở 51 Nguyễn An; Lê Thành Đức (SN1999) trú ở 124 ô 25 Nguyễn Phi Khanh, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang và Hồ Văn Nhị (SN1973) trú ở tổ Thuận Hải, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh.

Trước đó vào lúc 14h chiều ngày 30-1, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang bất ngờ ập vào quán cà phê 143 Lý Thái Tổ, phường Vĩnh Hòa vây bắt quả tang 25 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa. Ngoài công cụ đánh bạc và số tiền hơn 5,1 triệu đồng đang cá cược, công an còn tạm giữ hơn 236 triệu đồng, 20 xe máy, 28 điện thoại của các đối tượng đánh bạc.

Xe máy của các đối tượng đánh bạc đang tạm giữ tại Công an TP Nha Trang. Ảnh : Hữu Toàn

Xe máy của các đối tượng đánh bạc đang tạm giữ tại Công an TP Nha Trang. Ảnh : Hữu Toàn

Gần 3 giờ sau đó, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Nha Trang trên đường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở hẻm 7 Đô Lương, phường Phước Hòa, TP Nha Trang đã phát hiện, vây bắt quả tang một sòng bạc dưới hình thức xóc bầu cua.

Trong sáng ngày 31-1, Công an TP Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Hoàng (SN1976) đăng ký nhân khẩu ở 217/18 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh), tạm trú ở thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang để lập thủ tục khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Ngoài công cụ đánh bạc và số tiền 6,6 triệu đồng đang cá cược tại sòng bầu cua, công an còn tạm giữ gần 176 triệu đồng của các đối tượng tham gia đánh bạc. Khẩn trương xác minh nhân thân đối tượng tổ chức đánh bạc, các điều tra viên được biết đầu tháng 11-2018 Nguyễn Công Hoàng đã bị TAND TP Nha Trang xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc, thời gian thử thách 1 năm 6 tháng.

Liên quan hai vụ việc nêu trên, Công an TP Nha Trang giao cho gia đình bảo lãnh 27 đối tượng đánh bạc để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/vay-bat-hai-song-bac-tam-giu-hon-420-trieu-dong-579819/