Vây bắt đối tượng trốn nã ở vùng giáp ranh

Trung tá Nguyễn Hữu Huân - Trưởng CAX Tam Nghĩa (H. Núi Thành, Quảng Nam) ngày 24-6, cho biết, lực lượng CAX vừa bắt giữ 4 đối tượng nghi trộm xe máy ở khu vực giáp ranh với H. Bình Sơn (Quảng Ngãi), trong đó có 2 đối tượng đang bị truy nã.

Trung tá Nguyễn Hữu Huân - Trưởng CAX Tam Nghĩa (H. Núi Thành, Quảng Nam) ngày 24-6, cho biết, lực lượng CAX vừa bắt giữ 4 đối tượng nghi trộm xe máy ở khu vực giáp ranh với H. Bình Sơn (Quảng Ngãi), trong đó có 2 đối tượng đang bị truy nã.

Từ trái qua: Các đối tượng truy nã Lộc, Tiên, Nghĩa và Thân bị CAX Tam Nghĩa bắt giữ.

Từ trái qua: Các đối tượng truy nã Lộc, Tiên, Nghĩa và Thân bị CAX Tam Nghĩa bắt giữ.

Trước đó, lúc 18 giờ 40 ngày 23-6, CAX Tam Nghĩa phát hiện 3 đối tượng đi trên xe máy BKS 76B1-029.34, chạy từ hướng Quảng Ngãi ra Quảng Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy nên tiến hành truy bắt. Bị truy đuổi gắt gao, 3 đối tượng không có lối thoát nên đã rẽ vào đường bê-tông dẫn vào khu vực mỏ đá Kỳ Hà nhằm lẩn trốn. Tại đây, các đối tượng tiếp tục bị lực lượng CAX Tam Nghĩa phối hợp Xã đội, dân phòng thôn Hòa Đông truy đuổi nên cả ba vứt xe bỏ chạy vào rừng keo thuộc mỏ đá Rạng Đông (thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa) để ẩn nấp, tìm đường thoát thân. Lúc này trời đã tối, công tác truy tìm các đối tượng gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, các lực lượng chia thành 4 tổ chốt chặn tất cả các ngả đường vào rừng để vây bắt đối tượng. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng xuất hiện ngay bìa rừng thì lập tức bắt giữ. Tiếp tục duy trì công tác chốt chặn, đến 21 giờ cùng ngày, 2 đối tượng còn lại xuất hiện để tìm lối thoát thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua khai thác, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Cao Vũ Nguyên Lộc (1993, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Phạm Minh Tiên (2001) và Nguyễn Tấn Nghĩa (2004, cùng trú xã H. Bình Sơn, Quảng Ngãi). Đặc biệt, đối tượng Cao Vũ Nguyên Lộc là một trong 3 nghi phạm gây ra vụ đâm trọng thương một người vào ngày 22-6 tại xã Bình Chương, đang bị CAH Bình Sơn truy lùng. Đồng thời đối tượng Lộc cũng đang bị CAH Phú Ninh (Quảng Nam) truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đã được CAX Tam Nghĩa hoàn tất thủ tục, bàn giao cho CAH Bình Sơn thụ lý theo quy định.

Trung tá Nguyễn Hữu Huân cũng thông tin thêm, trước đó chiều ngày 11-6, qua thông tin từ CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi), CAX Tam Nghĩa triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng đối tượng có lệnh truy nã là Huỳnh Tấn Thân (1986, trú xã Bình Minh, H. Bình Sơn). Sau khi xác định đối tượng Thân xuất hiện ở địa phương, lực lượng CAX Tam Nghĩa tiến hành bắt giữ đối tượng ngay tại quán nước ven QL1A. Được biết, đối tượng Huỳnh Tấn Thân gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn Quảng Ngãi, trong đó có 1 xe y vừa đem đến thôn Hòa Mỹ (xã Tam Nghĩa) để cầm cố. Đối tượng sau đó đã được bàn giao CAH Bình Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

“Thời gian đến, lực lượng CAX tiếp tục bám sát địa bàn, quản lý tốt đối tượng, nhất là khu vực giáp ranh với H. Bình Sơn (Quảng Ngãi). Bên cạnh đó, CAX mong muốn nhân dân thực hiện tốt Phong trào Toàn dân phòng chống tội phạm để tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, ổn định hơn”, Trung tá Huân đề nghị.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227041_vay-bat-doi-tuong-tron-na-o-vung-giap-ranh.aspx