Vây bắt 20 người nước ngoài thuê nhà ở TP.HCM để... lừa đảo qua điện thoại

Hàng chục trinh sát, công an bất ngờ ập vào một căn nhà trên địa bàn quận 9, TPHCM bắt giữ 20 người nước ngoài đang sử dụng dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Nhiều người dân theo dõi công an làm việc.

Nhiều người dân theo dõi công an làm việc.

Chiều 12/6, lãnh đạo công an TPHCM xác nhận, vừa triệt phá ổ lừa đảo công nghệ cao do người nước ngoài tổ chức trên địa bàn quận 9, TPHCM và bắt giữ 20 đối tượng nhiều quốc tịch khác nhau.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng TPHCM đã ập vào căn nhà thuộc phường Long Trường, quận 9. Tại đây, cảnh sát đã bắt quả tang hàng chục người nước ngoài đang sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Lực lượng chức năng bao vây căn nhà của nhóm lừa đảo.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 20 đối tượng người Trung Quốc (trong đó có 8 đối tượng người Đài Loan) cùng 221 tờ tài liệu, 19 cuốn tập A4 chứa nội dung kịch bản giả danh công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao giả mạo giấy chứng nhận công an Trung Quốc, 26 máy tính bảng Ipad, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường (còi hiệu, tiếng súng, nhạc lễ quan cảnh, tiếng ồn phòng, tiếng cười nói...) cùng nhiều bộ phát 4G wifi, USB, ổ cứng máy tính, bộ đàm liên lạc và máy in phun màu.

Tại trụ sở công an, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm này sử dụng tấm đệm mút lớn đặt xung quanh khu vách tường của căn hộ để cách âm. Hiện công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vay-bat-20-nguoi-nuoc-ngoai-thue-nha-o-tphcm-de-lua-dao-qua-dien-thoai-1427703.tpo