Vay 75 nghìn USD phẫu thuật kéo chân để được coi trọng

John Lovedale giải thích, anh quyết định phẫu thuật kéo chân vì những người cao dường như được coi trọng hơn trong xã hội ngày nay.

Kéo chân đang trở thành một thủ thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến.

Kéo chân đang trở thành một thủ thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến.

Theo tạp chí GQ, một người đàn ông đã vay 75.000 USD để thực hiện phẫu thuật kéo dài chân thêm 3 inch (7,5 cm). Khoản vay này cũng đồng nghĩa với việc, người đàn ông sẽ phải trả 1.200 USD một tháng trong hơn 5 năm.

John Lovedale (40 tuổi), giải thích, anh quyết định trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn này vì những người cao dường như được coi trọng hơn trong xã hội ngày nay. "Thế giới dường như cúi mình trước họ”, Lovedale nói.

Vì vậy, người đàn ông này đã quyết định tận dụng cơ hội để cao thêm 7,5 cm. Trước đó, anh cao 1m73. Lovedale đã vay SoFi Online Banking để chi trả cho ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo chân có chi phí từ 70.000 - 150.000 USD, tùy vào việc bệnh nhân muốn cao thêm bao nhiêu cm.

Mặc dù "mang nợ" trong hơn 5 năm tới, nhưng anh Lovedale không hối tiếc. Mọi người chỉ nhìn bạn khác đi khi bạn cao hơn. Dù sao thì tôi cũng được chú ý hơn trong phòng tập thể dục”, anh Lovedale nói.

Lần đầu tiên, Lovedale biết về quy trình kéo dài chân của Kevin Debiparshad trên Facebook. Debiparshad là một trong số ít bác sĩ phẫu thuật kéo dài chân thẩm mỹ ở Bắc Mỹ. Ông đã thành lập Viện LimbplastX gần Las Vegas vào năm 2016. Hoạt động kinh doanh của phòng khám đã phát triển mạnh trong thời kỳ đại dịch.

Ban đầu, thẩm mỹ kéo dài chân nhằm giúp những người có bệnh lý nghiêm trọng. Song hiện nó trở thành một thủ thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến.

Bất chấp chi phí cao và phải trải qua đau đớn, phẫu thuật kéo chân đang trở nên phổ biến hơn ở nam giới. Vào tháng 1/2020, tờ The Washington Post đưa tin rằng, nhiều nam giới sẵn sàng thực hiện tất cả các loại thủ thuật thẩm mỹ để sự nghiệp thăng tiến.

Theo GQ

Vân Huyền

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vay-75-nghin-usd-phau-thuat-keo-chan-de-duoc-coi-trong-post609739.html