Vay 4 triệu đồng không trả, bảo vệ dân phố bị đâm tử vong

Đòi tiền 4 triệu đồng mà một bảo vệ dân phố vay nhưng người này không trả, Thi dùng cây tua vít đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 11-9, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ, cho biết nơi đây vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Phạm Bảo Thi (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về hành vi "Giết người".

Theo nội dung vụ án, Thi với ông Đặng Ngọc H. (43 tuổi; bảo vệ dân phố phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) có quen biết nhau. Khoảng 6 tháng trước, ông H. vay của Thi 4 triệu đồng, mỗi ngày phải trả 60.000 đồng tiền lãi. Đến ngày 3-9, Thi đến nhà lồng chợ Bình Thủy nơi H. trực để lấy tiền lãi thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhau.

Lê Phạm Bảo Thi tại cơ quan công an. Ảnh: VKSND TP Cần Thơ

Lê Phạm Bảo Thi tại cơ quan công an. Ảnh: VKSND TP Cần Thơ

Được mọi người can ngăn nên Thi lên xe bỏ đi. Khi về đến nhà, Thi vẫn còn bực tức vì bị H. đánh nên nảy sinh ý định quay lại tìm H. để đánh trả thù. Thi mở cốp xe lấy cây tua vít mũi bằng kim loại được mài nhọn đầu, bỏ vào túi quần rồi đi tìm H.

Đi vào khu vực nhà lồng chợ thấy H. đang ngồi võng bấm điện thoại, Thi cầm cây tua vít trên tay đi lại nói: "Ông làm gì thiếu tiền không trả mà còn đánh tôi nữa?". H. không trả lời, đứng dậy cầm khúc gỗ đánh Thi, Thi đưa tay trái lên đỡ trúng vào cẳng tay.

Lúc này, Thi dùng cây tua vít đâm liên tiếp 2 – 3 nhát trúng vào người của H. rồi ra xe chạy trốn khỏi hiện trường. H. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vay-4-trieu-dong-khong-tra-bao-ve-dan-pho-bi-dam-tu-vong-20200911090809709.htm