Vay 300 triệu đồng, sau 6 tháng trả lãi 418 triệu đồng nhưng số nợ gốc vẫn còn nguyên

Con nợ vay 300 triệu đồng, sau 6 tháng phải trả lãi 418 triệu đồng nhưng số nợ gốc vẫn còn nguyên.

 Hai đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị bắt. Ảnh: Công an

Hai đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị bắt. Ảnh: Công an

Công an thị xã Dĩ An đang tạm giữ 2 đối tượng là Đỗ Văn Duyên, (53 tuổi, quê TP Hải Phòng) và Trần Văn Ngọ (41 tuổi, quê ở TP Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó ngày 5/9/2019, Công an thị xã Dĩ An bắt quả tang Duyên và Ngọ đang thu tiền lãi của ông Nguyễn Văn T. (61 tuổi, ngụ TX Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ số tiền 10 triệu đồng và 1 giấy hẹn trả nợ của ông Nguyễn Văn T. với số tiền vay 300 triệu đồng.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, cho ông T. vay 300 triệu đồng. Định kỳ 10 ngày đóng lãi một lần, với lãi suất là 13%/10 ngày (39% một tháng). Với cách tính lãi như trên, cứ 10 ngày ông T. phải đóng lãi 39 triệu đồng cho số tiền vay 300 triệu đồng.

Sau khi vay 300 triệu đồng của Duyên và Ngọ từ giữa tháng 3/2019 đến nay, ông T. đã đóng lãi tổng cộng là 418 triệu đồng, riêng số nợ gốc 300 triệu vẫn còn nguyên.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/vay-300-trieu-dong-sau-6-thang-tra-lai-418-trieu-dong-nhung-so-no-goc-van-con-nguyen-76795.html