VATM làm việc với Trường Đại học Hàng không Saint Petersburg về hợp tác đào tạo

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) Phạm Việt Dũng vừa dẫn đầu Đoàn công tác của Tổng công ty đi thăm và làm việc với Trường Đại học Hàng không Saint Petersburg, Liên bang Nga để trao đổi về chương trình hợp tác đào tạo huấn luyện.

VATM làm việc với Trường Đại học Hàng không Saint Petersburg về hợp tác đào tạo

VATM làm việc với Trường Đại học Hàng không Saint Petersburg về hợp tác đào tạo

Chương trình hợp tác bao gồm tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng huấn luyện nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung và cấp cao lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay đặc biệt là các chuyên ngành không lưu, kỹ thuật, an ninh, an toàn. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi về việc hợp tác đào tạo kỹ sư không lưu theo hình thức xã hội hóa nhằm cung cấp nguồn nhân lực không lưu có chất lượng cao, được đào tạo bài bản để bổ sung thay thế lực lượng không lưu điều chuyển, nghỉ hưu.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động của Tổng công ty nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt và đề án nâng cao năng lực, an toàn và chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của Tổng công ty đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, với mục đích xây dựng đội ngũ kế cận có trình độ đại học, trên đại học về không lưu và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm hoạt động bay có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

Trường Hàng không Dân dụng Saint-Petersburg là trường đại học hàng đầu của Nga trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ cho ngành hàng không. Trong lĩnh vực quản lý không lưu, đã có nhiều thế hệ Kiểm soát viên không lưu được đào tạo cơ bản và đào tạo nâng cao tại trường, nhiều người trong đó hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong dây chuyền cung cấp dịch vụ bảo đảm bảo hoạt động bay của Tổng công ty như kíp trưởng không lưu, huấn luyện viên giỏi, chuyên gia xây dựng, thiết kế phương thức bay, tổ chức vùng trời, cán bộ quản lý của Tổng công ty.

Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã tham quan tìm hiểu thực tế cơ sở đào tạo của nhà trường, các hệ thống huấn luyện giả định cho kiểm soát viên không lưu và phi công. Hai bên đã thống nhất về nguyên tắc các chương trình hợp tác và lên kế hoạch triển khai các bước tiếp theo để có thể tổ chức khóa đào tạo đầu tiên vào Quý 4/ 2019.

Nhân chuyến công tác tại trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giao thông vận tải đã được Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ký ngày 23 tháng 5 năm 2018 cho Giáo sư Kulev Evnegy, nguyên Trưởng khoa của Trường Đại học Hàng không dân dụng Saint Peterburg vì những đóng góp quan trọng của cá nhân giáo sư và nhà trường đối với sự phát triển nguồn nhân lực của ngành Hàng không Việt Nam.

Nguồn: VATM

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/61005/vatm-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-hang-khong-saint-petersburg-ve-hop-tac-dao-tao.aspx