VATM: Hội nghị công tác Không lưu năm 2018

Trong hai ngày 17 và 18/10, Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) đã tổ chức Hội nghị công tác không luue năm 2018. Hội nghị nhằm đánh giá tổng kết công tác cung cấp dịch vụ không lưu và trao đổi, bàn bạc các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng công tác cung cấp dịch vụ Không lưu.

Tham dự hội nghị có ông Đào Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, đại diện Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Phòng không không quân, Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Cát Bi, Cảng Hàng không Cát Bi, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, Công ty cổ phần Jetstar Pacific. Tổng Giám đốc VATM Đoàn Hữu Gia, một số lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các cán bộ, nhân viên, kiểm soát viên không lưu trong dây chuyền cung cấp dịch vụ không lưu thuộc các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc VATM Nguyễn Đình Công chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Công đã nhấn mạnh công tác cung cấp dịch vụ không lưu của Tổng công ty trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các đơn vị quân sự, các Cảng Hàng không và các Hãng hàng không.

Hội nghị đã tập trung đánh giá về hiệu quả của việc triển khai áp dụng một số giải pháp trong thời gian vừa qua như: việc triển khai áp dụng các phương thức bay PBN tại sân bay Phú Bài và Đà Nẵng; việc thiết lập và đưa vào hoạt động Trung tâm kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh; kết quả khai thác thử nghiệm ATFM mức 2 giữa Việt Nam và Thái Lan, Việt Nam và Singapore đồng thời bàn về các nội dung chuẩn bị để chuyển sang giai đoạn khai thác chính thức.

Với các ý kiến tham gia của các đơn vị khách mời tham dự, hội nghị cũng đã trao đổi về mô hình hoạt động hàng không chung và các giải pháp đảm bảo hoạt động bay đối với loại hình hoạt động hàng không chung; việc chuyển đổi mô hình Thông báo tin tức hàng không sang Quản lý tin tức hàng không; công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng KSVKL và đặc biệt là công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị trong công tác cung cấp dịch vụ không lưu.

Để kịp thời đáp ứng được tình hình tăng trưởng hoạt động bay cao và giải quyết vấn đề tắc nghẽn hoạt động bay trên không cũng như dưới mặt đất, thời gian qua, hàng loạt các giải pháp cấp bách nhằm cải tiến quy trình, áp dụng đồng bộ khoa học công nghệ mới để nâng cao năng lực tổ chức, quản lý điều hành bay, phối hợp hiệp đồng khai thác đã, đang và sẽ cần được triển khai với mục tiêu nâng cao năng lực khai thác tại các vùng trời, sân bay.

Nguồn: VATM

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/57182/vatm--hoi-nghi-cong-tac-khong-luu-nam-2018.aspx