VATM: Điều hành hơn 25 nghìn chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán

Tổng sản lượng điều hành bay trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 02/2/2019 đến hết ngày 10/2/2019 tức từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết) là 25.084 chuyến, trong đó bay đi đến là 12.977 chuyến, bay quá cảnh là 12.107 chuyến, bằng 106.28% so với thực hiện dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Ngày có sản lượng điều hành bay cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán là 02/02/2019 (tức 28 tháng Chạp) với tổng số 2.870 chuyến. Tuy nhiên, ngày có số lượng chuyến bay đi, đến cao nhất là ngày 10/2/2019 tức mùng 6 Tết với 2.300 lần chuyến bay cất, hạ cánh tại 22 sân bay của Việt Nam, trong đó cao điểm nhất là ngày mùng 6 Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất với 884 lần chuyến, sân bay Nội Bài 522 lần chuyến.

Kíp trực tại đài Kiểm soát không lưu Nội Bài

Kíp trực tại đài Kiểm soát không lưu Nội Bài

Tại sân bay Đà Nẵng, ngày cao điểm nhất là mùng 5 Tết có 287 lần chuyến bay cất hạ cánh, trong khi đó sân bay Cam Ranh là 200 lần chuyến vào ngày mùng 3 Tết.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết trên các khu vực trong cả nước nhìn chung thuận lợi cho công tác điều hành bay, cơ quan khí tượng đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết phục vụ tốt các hoạt động bay và điều hành bay.

Các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác điều hành bay. Các Công ty Quản lý bay khu vực và Trung tâm Quản lý luồng không lưu đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý vùng trời điều hành bay an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay trong khu vực trách nhiệm.

Nguồn: VATM

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/59060/vatm--dieu-hanh-hon-25-ngan-chuyen-bay-trong-dip-tet-nguyen-dan.aspx