Vatican quyết tâm chống lạm dụng tình dục trẻ em

Theo lệnh triệu tập của Giáo hoàng Francis, từ 14-2 đến 17-2, khoảng 100 giám mục trên thế giới tề tựu tại Vatican để giải quyết vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong các nhà thờ Công giáo. Việc này diễn ra trong bối cảnh các nhóm bảo vệ nạn nhân bị xâm hại tình dục yêu cầu nhà thờ Công giáo phải có hành động cụ thể để xóa bỏ nạn ấu dâm.

Giáo hoàng Francis từng yêu cầu giám mục trò chuyện với các nạn nhân bị xâm hại ở quê hương họ trước khi đến Rome tham dự hội nghị này. Bởi đây là cơ hội để nâng cao nhận thức về nạn xâm hại tình dục trẻ em trong nhà thờ trên thế giới, cho dù giới chức Công giáo ở các nước châu Phi, châu Á và Trung Đông luôn phủ nhận và coi đây là "vấn đề của châu Âu".

"Những ai đã gặp các nạn nhân, nghe tiếng kêu cứu của họ, thấy giọt nước mắt của họ, vết thương tâm lý và thể xác của họ, sẽ thay đổi suy nghĩ. Giáo hội Công giáo đã phải đối mặt với vấn nạn này trong 35 năm qua", linh mục người Đức Hans Zollner nói với giới báo chí.

Giáo hoàng Francis (áo trắng) cùng các giám mục tại tòa thánh Paul VI ở Vatican.

Giáo hoàng Francis (áo trắng) cùng các giám mục tại tòa thánh Paul VI ở Vatican.

Giới truyền thông cho rằng, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Giáo hoàng Francis cảnh báo về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội, sau hàng loạt vụ giám mục, linh mục có hành vi ấu dâm bị “lộ sáng”. "Tín nhiệm của Giáo hội đang bị đe dọa. Do đó, mục đích của hội nghị lần này là để các giám mục cảm nhận trách nhiệm tập thể", cha Federico Lombardi, người dẫn dắt các cuộc tranh luận tại hội nghị kể trên chia sẻ.

"Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách bao che hoặc không xử lý nghiêm túc trong bất kỳ trường hợp nào. Trước những hành động ghê tởm này, Giáo hội sẽ nỗ lực làm mọi điều cần thiết để đưa những kẻ phạm tội ra công lý", hãng AFP từng dẫn lời Giáo hoàng Francis khi ông đề cập tới nạn lạm dụng tình dục hơn 2 tháng trước (21-12-2018). Giáo hoàng Francis cũng mới thừa nhận, một số linh mục và giám mục đã lạm dụng tình dục các nữ tu sỹ, thậm chí một số trường hợp nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục.

Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis thừa nhận chuyện này. Và việc này diễn ra sau khi tạp chí phụ nữ của Vatican lên tiếng về tình trạng lạm dụng tình dục đối với các nữ tu sỹ khiến họ phải phá thai hoặc nuôi con một mình, vì không được cha của đứa trẻ là linh mục thừa nhận.

Giáo hoàng Francis còn cho rằng, vấn đề này có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng phần lớn xảy ra ở một số giáo đoàn mới và một số vùng. Giáo hội đã đình chỉ 1 số giáo sỹ vi phạm chuyện này, và Vatican đã tìm cách giải quyết triệt để vấn nạn kể trên.

Vấn đề nữ tu sỹ bị lạm dụng tình dục từng trở thành chủ đề tranh cãi sôi nổi hồi năm ngoái, sau khi 1 nữ tu sỹ ở bang Kerala, Ấn Độ cáo buộc 1 linh mục nhiều lần cưỡng bức cô. Theo đơn tố cáo của nữ tu sỹ, Giám mục Franco Mulakkal, 53 tuổi, phụ trách Giáo phận Jalandhar ở Punjab, đã sử dụng quyền lực chính trị và tiền bạc để bưng bít vụ bê bối của mình.

Nhưng hơn 5 tháng trước (21-9-2018), Giám mục Franco Mulakkal đã bị bắt tại Kerala với cáo buộc cưỡng bức nữ tu sỹ kể trên 13 lần trong giai đoạn 2014-2016. Và Giáo hoàng Francis đã đình chỉ Giám mục Franco Mulakkal 1 ngày trước khi ông bị bắt và bổ nhiệm người thay thế. "Nếu Giáo hội tiếp tục nhắm mắt làm ngơ vụ bê bối này, tình trạng áp bức phụ nữ trong Giáo hội sẽ không bao giờ được thay đổi", trích nội dung mới đăng trên Women Church World, phụ bản của tờ Osservatore Romano thuộc Vatican.

Cùng thời điểm diễn ra hội nghị bàn giải pháp loại trừ vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong các nhà thờ Công giáo, Giáo hoàng Francis đã phê chuẩn sắc lệnh của Tòa thánh Vatican, phế truất cựu Hồng y Theodore McCarrick. Với quyết định kể trên, ông Theodore McCarrick trở thành lãnh đạo nhà thờ Công giáo cấp cao nhất từng phải chịu hình phạt này do phạm tội lạm dụng tình dục.

Giáo hoàng Francis (áo trắng) và ông Theodore McCarrick tại Mỹ năm 2015.

"Cả hành động xâm hại và việc che đậy đều không thể tiếp tục được dung thứ", người phát ngôn của Vatican Alessandro Gisotti tuyên bố sau quyết định hôm 16-2 của Giáo hoàng Francis. Theo tờ New York Times, ông Theodore McCarrick phải từ chức Hồng y hồi năm ngoái sau khi bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn suốt 5 thập niên qua.

Bởi theo kết quả điều tra, trong thời gian làm giám mục ở bang New Jersey, ông Theodore McCarrick đã xâm hại tình dục 1 cậu bé giúp lễ ở nhà thờ năm 1971. Nhưng ông Theodore McCarrick vẫn trở thành Tổng giám mục giáo phận Washington D.C. trong giai đoạn 2000-2006, sau đó được phong Hồng y.

Nửa năm trước (tháng 8-2018), Tòa án Tối cao bang Pennsylvania, Mỹ công bố báo cáo dài gần 900 trang về tình trạng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo, trong đó điểm danh tới 300 linh mục bị cáo buộc có hành vi đồi bại.

Quốc Dũng

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/vatican-quyet-tam-chong-lam-dung-tinh-duc-tre-em-534059/