Vatican che giấu lạm dụng tình dục

Thông tin trên trang web Catholic News Service (cơ quan thông tin của hội nghị các giám mục Mỹ) hôm 7-9 đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi Vatican đã che giấu lạm dụng tình dục.

Điều này được thể hiện qua lá thư từ năm 2006 của Tổng giám mục lúc đó là Leonardo Sandri gửi linh mục Boniface Ramsay ở New York, Mỹ - người đầu tiên đưa ra cáo buộc về vấn nạn lạm dụng tình dục ở Mỹ.

Và từ khi đó quan chức cấp cao Vatican đã xác nhận, Tòa thánh biết thông tin về hành vi không đứng đắn của Hồng y Theodore McCarrick từ năm 2000.

Tháng 11-2000, linh mục Boniface Ramsay viết thư thông báo cho Vatican về hành vi lạm dụng tình dục của Hồng y Theodore McCarrick tại trường Đại học Seton Hall (Mỹ).

Nhưng mãi tới ngày 11-10-2006, Tổng giám mục Leonardo Sandri (hiện là Hồng y hàng đầu của Vatican), nhân vật số ba trong Phủ Quốc vụ khanh của Tòa thánh khi đó mới viết thư cho linh mục Boniface Ramsay.

Và theo Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, Giáo hoàng Francis đã biết về hành vi sai trái của Hồng y Theodore McCarrick từ năm 2013, nhưng đã bỏ qua.

Dư luận cho rằng, lá thư của Tổng giám mục Leonardo Sandri chứng minh cho câu chuyện của linh mục Boniface Ramsay, cũng như cáo buộc của Tổng giám mục Carlo Maria Vigano.

Theo đó, Vatican đã biết về những cáo buộc đối với Hồng y Theodore McCarrick từ năm 2000 và Giáo hoàng Benedict XVI khi đó không có hành động trừng phạt nào.

Khoảng 15 ngày trước (27-8), Giáo hoàng Francis đã từ chối trả lời về lá thư dài 11 trang của Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu Đại sứ Vatican tại Washington, trong đó cáo buộc Hồng y Theodore McCarrick lạm dụng tình dục. Tổng giám mục Carlo Maria Vigano từng khẳng định, từ năm 2013, ông đã nói với Giáo hoàng Francis - Hồng y Theodore McCarrick phải đối mặt với những cáo buộc về lạm dụng tình dục mà nạn nhân là các linh mục cấp thấp hơn.

Giáo hoàng Francis và Hồng y Theodore McCarrick.

Thông tin kể trên xuất hiện sau khi Tổng chưởng lý bang Pennsylvania, Mỹ Josh Shapiro khẳng định, Vatican biết về những vụ xâm hại tình dục của một số linh mục ở xứ sở cờ hoa.

"Tôi không thể tiếp xúc với Giáo hoàng Francis, nhưng chúng tôi có bằng chứng cho thấy, Vatican đã biết về những nỗ lực che giấu về những vụ việc tai tiếng", ông Josh Shapiro tuyên bố trên chương trình Today của đài NBC.

Và cáo buộc của ông Josh Shapiro diễn ra chỉ 2 tuần sau khi có kết luận về việc hàng trăm linh mục "chuyên săn tìm và xâm hại trẻ em" ở bang Pensylvania trong 7 thập niên qua.

Sau tuyên bố của Tổng chưởng lý bang Pennsylvania Josh Shapiro, người phát ngôn của Vatican Greg Burke cho biết, Tòa thánh cần có thêm chi tiết về các bằng chứng trước khi có thể bình luận về vấn đề này.

Hơn 10 ngày trước (30-8), những người từng bị linh mục xâm hại tình dục đã biểu tình trước Tòa Khâm sứ Vatican ở Washington và kêu gọi những người có thẩm quyền (Giáo hoàng Francis và Bộ Tư pháp Mỹ) cần thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn các vụ xâm hại, cũng như buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm.

Những người từng bị hại còn kêu gọi Vatican công bố các tài liệu có thể làm sáng tỏ về Hồng y Theodore McCarrick, người bị buộc tội xâm hại trẻ vị thành niên và các nữ tu. "Họ có rất nhiều bằng chứng. Hãy bắt đầu điều tra. Hãy làm ngay", người phát ngôn của nhóm "Chấm dứt việc linh mục xâm hại" Peter Isely phát biểu với đám đông biểu tình.

Người biểu tình cũng đã gửi thư cho Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein, yêu cầu "điều tra và truy tố giới chức cấp cao trong Giáo hội Công giáo".

Chưởng lý bang Pensylvania Josh Shapiro và mẹ của một nạn nhân.

Theo giới truyền thông, Vatican đã xóa nhận xét của Giáo hoàng Francis về tư vấn tâm lý cho trẻ đồng tính. Bởi trước đó (28-8), khi bay từ Ireland về Rome, một nhà báo đã hỏi Giáo hoàng Francis về vấn đề này và câu trả lời lập tức gây tranh luận.

"Khi những đặc điểm này bộc lộ từ thời thơ ấu, có rất nhiều điều có thể thực hiện thông qua tâm thần học để xem xét, thứ mà sau 20 năm nữa sẽ thể hiện ra ngoài", Giáo hoàng Francis trả lời và còn nói thêm rằng, việc bỏ qua những biểu hiện đồng tính của trẻ là "lỗi của bố mẹ".

Chuyến đi tới Ireland của Giáo hoàng Francis đã gây tranh cãi bởi diễn ra trong bối cảnh nhiều người chỉ trích ông bỏ qua cáo buộc về việc Hồng y Theodore McCarrick lạm dụng tình dục.

Cuộc biểu tình có tên gọi "Đứng lên vì sự thật" tại Ireland nhân chuyến thăm của Giáo hoàng Francis, do O'Gorman, nạn nhân ấu dâm tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Và trong chuyến thăm Ireland, Giáo hoàng Francis đã gặp 1 số người từng bị lạm dụng tình dục và nói với họ rằng, ông coi đó là "hành vi bẩn thỉu".

Giáo hoàng Francis đang phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình chưa từng có về nạn ấu dâm và cách thức Vatican xử lý vấn nạn này. Theo giới truyền thông, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi Giáo hội cần cứng rắn và quyết đoán trong nỗ lực chống lại nạn xâm hại tình dục trẻ em.

Trọng Hậu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/vatican-che-giau-lam-dung-tinh-duc-509998/