Vất vả xếp hàng bốc số đăng ký tiêm chủng dịch vụ

Để có thể tiêm chủng vaccine dịch vụ cho con em mình, trong những ngày qua, nhiều phụ huỳnh trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng đã đổ về Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (TTKSBT) từ rạng sáng để chờ chực bốc số thứ tự. Do số lượng quá đông, nhiều phụ huynh phải xếp hàng dài từ sân ra đến đường.

Để có thể tiêm chủng vaccine dịch vụ cho con em mình, trong những ngày qua, nhiều phụ huỳnh trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng đã đổ về Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (TTKSBT) từ rạng sáng để chờ chực bốc số thứ tự. Do số lượng quá đông, nhiều phụ huynh phải xếp hàng dài từ sân ra đến đường.

6 giờ sáng 19-2, có mặt tại TTKSBT TP Đà Nẵng nằm trên đường Hùng Vương (Q. Hải Châu), chúng tôi chứng kiến hàng trăm phụ huynh đứng xếp hàng trong sân để đợi lấy số thứ tự và đăng ký tiêm các loại vaccine dịch vụ cho con em, trong đó nhiều nhất là loại vaccine 6 trong 1.

Xếp hàng bốc phiếu thứ tự

Đúng 7 giờ, TTKSBT bắt đầu cho bốc số phiếu và chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, hàng trăm phụ huynh có mặt sớm nhất đã có được số thứ tự. Khu vực ghế chờ của TTKSBT kín người. Nhiều phụ huynh ôm con đến chờ 3, 4 tiếng đồng hồ mới được gọi vào tiêm vaccine 6 trong 1 dịch vụ. Vaccine 6 trong 1 là một loại vaccine phối hợp mới, có khả năng phòng ngừa 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ nhỏ bao gồm: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi - viêm màng não do vi khuẩn Hib. Chị Nguyễn Thị Hảo (trú Q. Sơn Trà) cho biết: Tôi đi từ lúc 5 giờ để chờ chực, tưởng mình sớm nhất nhưng không ngờ số phiếu đã lên 200. Khi tôi đến nơi, mới biết nhiều người đi từ 4 giờ sáng thậm chí có người còn đi sớm hơn để chờ đợi. Thật may mắn cuối cùng con tôi cũng tiêm được đợt này. Được biết không riêng gì sáng 19-2 này mà trong những ngày qua, TTKSBT luôn đông đúc phụ huynh đưa con đến tiêm vắc xin. Vì vậy, nhiều người phải đi từ lúc mờ sáng để xếp hàng lấy số…".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, do lượng người đến đợi bốc số thứ tự và đăng ký tiêm vaccine dịch vụ cho con em tại TTKSBT đông nên không ít người "lỡ hẹn" trong ngày, không bốc được phiếu thứ tự và bức xúc, có lời nói xúc phạm đến nhân viên y tế tại đây. Trước tình hình đó, các y bác sỹ phải giải thích, tư vấn rõ ràng cho phụ huynh hiểu. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng cảm với sự khó khăn hiện tại của TTKSBT. Theo anh Bùi Tuấn Tú (trú Q. Liên Chiểu), anh đến bốc phiếu thứ tự để đăng ký tiêm mũi 6 trong 1 nhắc lại cho con. Tuy nhiên, 6 giờ 30 anh có mặt tại TTKSBT thì đã thấy hàng trăm người đợi chờ trước. Chính vì vậy, khi đến lượt anh thì số phiếu thứ tự cũng hét nên đành phải quay về để mai đến sớm hơn. Trong khi đó, chị Bùi Thị Cúc (trú Q. Ngũ Hành Sơn) cho biết: "Hai ngày trước, tôi qua đây để bốc số nhưng đều hết số nên phải về. Đến hôm nay do đi từ rất sớm nên mới bốc được số để tiêm cho con. Giờ con trai đã tiêm xong rồi tôi mới nhẹ nhõm...".

Mặc dù TTKSBT TP Đà Nẵng đã triển khai đăng ký lịch tiêm chủng dịch vụ qua mạng hơn 1 năm nhưng người dân sử dụng dịch vụ này khá ít. Bs Tôn Thất Thạnh - Giám đốc TTKSBT TP Đà Nẵng cho biết: "Việc đăng ký lịch tiêm chủng dịch vụ qua mạng thời gian qua có tăng nhưng không đáng kể do nhiều người dân vẫn chưa biết. Vì vậy, TTKSBT TP Đà Nẵng đang tiến hành in các bảng hướng dẫn cách đăng ký qua mạng để cấp cho khách đến tiêm chủng. Qua đó, giúp phụ huynh nắm và đăng ký qua mạng nhằm tránh tình trạng chờ chực để bốc phiếu như hiện nay".

Hãy yên tâm đưa trẻ đi tiêm vaccine 5 trong 1

Theo Bs Trần Bảo Ngọc - Phó trưởng phòng khám đa khoa - TTKSBT TP Đà Nẵng, tình trạng đông đúc này diễn ra từ dịp Tết nguyên đán đến nay. Mỗi ngày, TTKSBT TP Đà Nẵng tiếp nhận tiêm khoảng 600 trường hợp thì có hơn 1/2 là trẻ tiêm vaccine 6 trong 1. Bs Ngọc cho rằng, nguyên nhân là do vừa qua vaccine 5 trong 1 trong chương trình mở rộng bị gián đoạn, nhiều phụ huynh không chờ đợi được nên đưa con đi tiêm mũi 6 trong 1 dịch vụ. Thêm vào đó, qua tìm hiểu, nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý lo lắng, chưa tin tưởng vào vaccine trong chương trình mở rộng nên cũng đưa con đi tiêm dịch vụ.

Ngoài ra, năm nay, có nhiều phụ huynh ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, TT - Huế, Quảng Trị cũng đưa con đến đây tiêm chủng gây nên tình trạng quá tải. Do lượng người đổ về tiêm đông trong những ngày qua nên vaccine 6 trong 1 tạm thời hết trong sáng 19-2 và đến chiều cùng ngày mới có lại. Để giải quyết tình trạng này, Bs Ngọc cho biết, đối với những trường hợp không tiêm vaccine 6 trong 1 mà tiêm các loại vaccine khác sẽ được bố trí tiêm tại cơ sở số 6 Phan Châu Trinh cũng thuộc TTKSBT TP Đà Nẵng. Trong trường hợp ít người thì khách hàng sẽ tự lấy số thứ tự, còn đông sẽ phát số để tránh tình trạng đổ xô, chen chúc.

BS Tôn Thất Thạnh - Giám đốc TTKSBT TP Đà Nẵng khuyến cáo: "Vaccine 6 trong 1 thường xuyên trong tình trạng thiếu hụt. Vì vậy, để trẻ không bị lỡ cơ hội được bảo vệ và có nguy cơ mắc bệnh, các bậc phụ huynh hãy yên tâm đưa con em mình đến các trạm y tế xã, phường để tiêm vaccine 5 trong 1 của chương trình tiêm chủng mở rộng. Vì vaccine 5 trong 1 đó đã được các tổ chức Thế giới và chuyên gia trong nước, quốc tế khẳng định là an toàn, hiệu quả và đã được sử dụng tại nhiều nước…".

LÊ HÙNG

Nhân viên y tế TTKSBT TP Đà Nẵng hướng dẫn cho các phụ huynh đưa con đến tiêm chủng dịch vụ. Đông đảo phụ huynh bồng con chờ đến lượt tiêm chủng vaccine dịch vụ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_202376_vat-va-xep-hang-boc-so-dang-ky-tiem-chung-dich-vu.aspx