Vất vả vào chung kết, CĐV Đông Nam Á thi nhau tặng 'quà' cho U23 Việt Nam

Cổ động viên Đông Nam Á gửi lời chúc mừng chiến thắng đến thầy trò HLV Park Hang-seo sau khi giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Tối 19/5, U23 Việt Nam đã có chiến thắng vất vả 1-0 trước U23 Malaysia, qua đó giành vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Tiến Linh cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Malaysia

Tiến Linh cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Malaysia

Sau trận đấu, đã có rất nhiều cổ động viên khu vực Đông Nam Á gửi lời chúc mừng đến U23 Việt Nam.

Tài khoản Facebook Thammavong cho rằng, trận đấu này U23 Việt Nam là những người chơi tốt hơn và xứng đáng có chiến thắng.

“Tôi nghĩ trình độ U23 Việt Nam đã vượt quá xa các cầu thủ U23 Malysia. Nhìn cách họ kiểm soát và tấn công trước U23 Malaysia là đủ hiểu.

Chúc mừng U23 Việt Nam đã vào chung kết. Các bạn cần nỗ lực hơn trong trận đấu với Thái Lan”, CĐV Thammavong viết.

Một người hâm mộ của Thái Lan lại khẳng định, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai đội bóng xứng đáng vào chung kết và đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn.

“U23 Thái Lan và U23 Việt Nam xứng đáng vào chung kết. Việt Nam đã làm được điều mà Thái Lan không thể đó là thắng Malaysia.

Đấu đấu sắp tới sẽ rất hấp dẫn. Chúc mừng U23 Việt Nam và hẹn các bạn ở chung kết”, người này cho hay.

Tài khoản tên Muadzam Maju đánh giá, việc thầy trò HLV Park Hang-seo vào chung kết là xứng đáng với những gì đã thể hiện.

“Các bạn đã chiến đấu hết mình, tấm vé vào chung kết là xứng đáng. Đội bóng của chúng tôi chỉ có thể phòng ngự.

Người hâm mộ trong trận đấu của các bạn cũng rất tuyệt vời. Chúc các bạn may mắn ở trận đấu với Thái Lan”, cổ động viên Muadzam Maju viết.

Một người người hâm mộ từ Đông Timor cũng gửi lời chúc tới Hùng Dũng cùng các đồng đội: “Chúc mừng các bạn. Chúc các bạn giành được HCV. Gửi lời từ Đông Timor”.

Cổ động viên Đông Nam Á gửi lời chúc mừng đến U23 Việt Nam

Trong khi đó, một cổ động viên của Việt Nam lại tỏ ra phấn khích sau khi chứng kiến bàn thắng muộn của Tiến Linh.

“Cảm giác sung sướng thật sự. Dù U23 Malaysia không quá mạnh nhưng khi Tiến Linh ghi bàn tôi cảm thấy sướng run người.

Có thể chúng ta đã out trình U23 Malaysia. Vài năm trước đá ngang nhau nhưng nay thì thật khó để đá như vậy. Mơ về HCV thôi nào”, một người hâm mộ Việt Nam bày tỏ.

Theo lịch, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 22/5 trên sân Mỹ Đình. Trước đó 3 tiếng là trận tranh hạng ba của U23 Indonesia và U23 Malaysia.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vat-va-vao-chung-ket-cdv-dong-nam-a-thi-nhau-tang-qua-cho-u23-viet-nam-d552996.html