Vật vã sống trong lũ

Đến ngày 13-11, gần 200 hộ dân ở thôn Xuân Tùy của xã Quảng Phú (H.Quảng Điền, TT-Huế) đã trải qua ngày thứ 38 ngâm mình trong nước lũ. Chưa bao giờ người dân ở vùng lũ này vật vã vì nước lũ bao vây nhiều ngày như thời điểm này. Hình ảnh những bàn chân bị lở ghẻ đau rát, đêm về không điện, những bát mì tôm thay cho các bữa cơm canh... cũng đã trở thành quen thuộc với những người nông dân ở Xuân Tùy.

Người dân H.Quảng Điền (TT-Huế) sống chung với lũ hơn cả tháng nay.

Người dân H.Quảng Điền (TT-Huế) sống chung với lũ hơn cả tháng nay.

Nhìn ra dòng nước lũ, bà Hoàng Thị Tía thổ lộ: “Trong đợt lũ đầu tiên vào tháng 10, nước lũ vào nhà tui hơn cả mét, rồi ngâm nhiều ngày. Lúc đó, điện thì bị mất, nước cũng mất. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình tui cũng như người dân nơi đây bị đảo lộn, khó khăn chồng chất...”. Theo nhiều người dân nơi đây, nước lũ đã “vây” làng Xuân Tùy 38 ngày liên tiếp. Nước lũ thời điểm cao nhất trên 2,3 mét, chỉ cách mức nước lũ lịch sử năm 1999 tầm 20cm. Nước lũ dâng cao, ghe thuyền trở thành phương tiện đi lại chủ yếu của người dân vùng lũ trong thời gian qua.

Theo ông Trần Quốc Thắng - Chủ tịch UBND H. Quảng Điền, cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn khi bị ngập lụt trong nhiều ngày qua. Nhiều xã trên địa bàn huyện do ngập trong nước lũ dài ngày nên người dân chưa thể làm ăn cũng như sinh hoạt trở lại bình thường.

Không chỉ ở “rốn lũ” H.Quảng Điền, đến ngày 13-11, nhiều địa phương ở tỉnh TT-Huế vẫn còn ngập sâu trong nước lũ. Nước lũ dâng đã khiến hơn 6.000 nhà bị ngập, trong đó có hơn 4.300 ngập từ 0,5 đến 1 mét. Tại H.Phong Điền, Quốc lộ 49B, TL17, TL11B, TL6, hệ thống đường liên thôn bị ngập từ 0,4-1,0m với tổng chiều dài khoảng 12km, thuộc địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Chương và thị trấn Phong Điền. Thị xã Hương Thủy ngập diện rộng với tổng diện tích ngập ước tính hơn 20%, độ sâu ngập trung bình từ 0,4-0,8m, có nơi ngập sâu từ 0,8-1,2m. Tại H.Phú Vang, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập với độ sâu ngập trung bình thừ 0,3 - 0,6m gây cản trở giao thông. Các tuyến Tỉnh lộ 10A, Tỉnh lộ 10C, Tỉnh lộ 2, Quốc lộ 49A, tuyến đường nối tỉnh lộ 2 đến cầu Thảo Long ngập sâu trung bình 0,3 - 0,5m với tổng chiều dài hơn 10km...

* UBND H.Quảng Điền ngày 13-11 cho biết, sáng cùng ngày, một người dân ở làng An Xuân Tây, xã Quảng An dùng xe công nông chở 3 người, trong đó có Trần Thị Ngọc H. (19 tuổi, sinh viên năm thứ 2, Khoa Du lịch, Đại học Huế) đi từ xã Quảng An qua TT Sịa (H.Quảng Điền) để lên TP Huế đi học. Khi đến đoạn đường nằm giữa cánh đồng ngập lũ ở xã Quảng An, gặp dòng nước lũ chảy xiết và gió to khiến chiếc xe công nông bị lật xuống ruộng. Hậu quả, em H. bị xe công nông đè tử vong, 3 người còn lại trên xe bị thương.

Trong khi đó, tại xã Phong Sơn (H.Phong Điền), lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân bị đuối nước là anh Hoàng V.Q. (40 tuổi) và cháu Hoàng B. (12 tuổi, trú xã Phong Sơn, H.Phong Điền, TT-Huế). Hai nạn nhân mất tích trong lúc đi thả lưới bắt cá ở một cánh đồng trên địa bàn xã Phong Sơn. Thi thể của họ được tìm thấy tại cánh đồng đang bị ngập nước lũ.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_234476_vat-va-song-trong-lu.aspx