Vật tư y tế đổ vào Ấn Độ, số ca tử vong Covid-19 chạm mốc 200.000

Các lô vật tư y tế quan trọng đã tới Ấn Độ vào ngày 27-4 trong khi số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã lên tới gần 200.000.

Reuters đưa tin một lô hàng từ Anh bao gồm 100 máy thở và 95 máy tạo oxy đã tới thủ đô New Delhi, trong khi Pháp đang gửi máy phát oxy có thể cung cấp cho 250 bệnh nhân tới Ấn Độ.

Một đoàn tàu chở khoảng 70 tấn oxy từ một bang phía Đông Ấn Độ tới thủ đô New Delhi nhưng không làm cuộc khủng hoảng tại tâm chấn của đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất này thuyên giảm.

"Trong 7 ngày qua, hầu hết chúng tôi đều không ngủ" - bác sĩ K. Preetham nói và cho biết thêm bệnh viện phải cho 2 bệnh nhân sử dụng chung một ống dẫn oxy.

Một bệnh nhân được đưa tới bệnh viện điều trị Covid-19 ở Ahmedabad - Ấn Độ hôm 26-4. Ảnh: Reuters

Một bệnh nhân được đưa tới bệnh viện điều trị Covid-19 ở Ahmedabad - Ấn Độ hôm 26-4. Ảnh: Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng họ đang nỗ lực cung cấp 4.000 máy tạo oxy cho Ấn Độ. Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 323.144 ca mắc Covid-19 và 2.771 ca tử vong. Tổng số ca mắc tại nước này là 17.636.307 và số ca tử vong là 197.894, theo trang worldometers.info ngày 27-4.

Chuyên gia y tế Rijo M John, đến từ Viện quản lý Ấn Độ ở bang Kerala, cảnh báo số ca mắc mới tại Ấn Độ ít hơn những ngày trước là do hoạt động xét nghiệm giảm chứ không phải dịch bớt nghiêm trọng.

Thủ đô New Delhi cùng một số bang như Karnataka, Maharashtra... vẫn đang bị phong tỏa. Thủ tướng Narendra Modi đã thúc giục tất cả công dân tiêm vắc-xin Covid-19.

Ở một số thành phố bị ảnh hưởng nặng, Reuters cho biết các thi thể được hỏa táng trong những cơ sở tạm thời tại công viên và bãi đậu xe. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy các thi thể bị nhồi nhét vào một chiếc xe cứu thương ở TP Beed.

Trong khi đó, Ấn Độ với dân số khoảng 1,3 tỉ đang đối mặt với nhu cầu vắc-xin Covid-19 vượt xa nguồn cung, một phần vì thiếu nguyên liệu thô và hỏa hoạn tại một cơ sở sản xuất của Công ty AstraZeneca.

Theo thống kê của Trường ĐH John Hopkins (Mỹ), Ấn Độ hiện chiếm 38% ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới. Một tháng trước, con số này chỉ ở mức 9%.

Ngày 27-4, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal xác nhận họ đang nhập 18 tàu chở oxy từ Thái Lan.

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal thăm nhà máy Radha Saomi hôm 26-4. Ảnh: Twitter

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vat-tu-y-te-do-vao-an-do-so-ca-tu-vong-covid-19-cham-moc-200000-20210427203809388.htm