Vật thể Triều Tiên đã phóng là tên lửa đa nòng siêu lớn, ông Kim Jong-un trực tiếp giám sát

Ngày 11/9, Triều Tiên cho biết, nước này đã thử nghiệm tên lửa đa nòng siêu lớn từ mấy ngày trước theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Vật thể Triều Tiên đã phóng là tên lửa đa nòng siêu lớn. (Ảnh minh họa, Nguồn: AP)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Nhà lãnh đạo Kim Jong un "đã một lần nữa giám sát cuộc bắn thử một lửa siêu trường đa nòng trong ngày 10/9".

Hôm 10/9, quân đội Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã bắn hai vật thể tầm ngắn vào lúc 6h53 và 7h12 (giờ địa phương) từ căn cứ quân sự Kaecheon thuộc tỉnh Nam Pyeongan vào vùng biển Nhật Bản.

Các chuyên gia quân sự phân tích, khi xem xét điểm vật thể bay được phóng với phương thẳng đứng theo hướng Đông Bắc với tầm bay tối đa đạt 330km, nhằm mục tiêu tấn công "Đảo A l" ở ngoài khơi Musudan-ri.

Tuy nhiên, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, một trong hai vật thể bay tầm ngắn Triều Tiên phóng sáng này đã rơi xuống đất liền.

Vụ phóng này đánh dấu vụ thử nghiệm vũ khí lần thứ 8 mà Triều Tiên đã tiến hành trong năm 2019. Vụ phóng thử hôm 10/9 diễn ra cách vài tuần sau khi Bình Nhưỡng bắn thử cái mà họ gọi là hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn hồi giữa tháng Tám.

PV.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vat-the-trieu-tien-da-phong-la-ten-lua-da-nong-sieu-lon-ong-kim-jong-un-truc-tiep-giam-sat-100911.html