Vật thể lạ mắc lưới ngư dân Phú Yên

Một ngư dân tại tỉnh Phú Yên vừa vớt được một vật thể lạ trôi dạt trên biển dài 6,7 m, có những dòng chữ nước ngoài.

Vật thể lạ mắc lưới ngư dân

Ngày 19-12, Đại úy Phan Văn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng An Hải, thuộc BĐBP tỉnh Phú Yên cho biết: Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (19-12), chiếc ghe của ông Trần Minh Thanh (SN 1978, trú tại thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) trong lúc hành nghề giã cào tại khu vực cách Lao Mái nhà 1 hải lý, về phía bắc, đã vớt được một vật thể trôi dạt trên biển.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng An Hải đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa vật thể trên vào tại bờ biển thuộc thôn Phước Đồng.

Qua đo đạc, kiểm tra, vật thể này có hình trụ, dài 6,7 mét; đầu có màu cam, thân và đuôi sơn đen; đường kính 54 cm; ngoài ra, phần đuôi có hai cánh quạt đường kính 39cm;…

Đơn vị chức năng đang khoanh vùng, bảo vệ vật thể lạ

Hiện, vật thể này đang được Đồn Biên phòng An Hải cùng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, bảo vệ canh giữ.

Theo thông tin từ Đồn BP An Hải, ngay trong chiều nay, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cử đơn vị chức năng đến hiện trường để xác định lại vật thể này.

NGỌC OAI-MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vat-the-la-mac-luoi-ngu-dan-phu-yen-566302.html