Vật giống mìn trước cửa hàng xe máy chỉ là bình hơi pháo giấy

Đôi nam nữ trú mưa và để lại bình hơi pháo giấy trước cửa hàng xe máy. Công an khẳng định họ không có ý đồ gì xấu.

Liên quan đến vụ vật nghi là mìn vứt trước cửa hàng bán xe gắn máy ở 134 Nguyễn Huệ (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) sáng 24/9, đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế, cho biết đã mời 2 người bỏ lại đến cơ quan công an làm việc.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để xử lý vật nghi là mìn. Ảnh: Điền Quang.

Theo đại tá Long, qua trích xuất camera của cửa hàng bán xe máy cung cấp, khoảng 19h30 ngày 23/9, một đôi nam, nữ chạy xe máy đến trú mưa ở vỉa hè trước cửa hàng xe máy Thuận Phát ở 134 Nguyễn Huệ.

Tại đây, nam thanh niên cầm một vật giống quả mìn và có hành động đùa giỡn với người bạn gái. Ít phút sau thì đôi nam nữ này rời khỏi vị trí trú mưa, bỏ lại vật thể này.

Đại tá Long cho biết cơ quan công an đã mời đôi nam nữ này lên để làm việc. Cả hai đều trú tại phường Hương Long (TP Huế).

Lực lượng quân sự chuyển vật nghi là mìn đi xử lý. Ảnh: Điền Quang.

Tại cơ quan công an, họ khai tối cùng ngày có đi xem múa lân và nhặt được một vật giống quả mìn do đoàn lân vứt đi. Trên đường về, họ trú mưa trước cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Huệ.

"Qua kiểm tra, vật này là bình hơi sử dụng trong pháo giấy nhằm tạo sức ép bung giấy ra do một đoàn múa lân sử dụng. Đôi nam nữ này chỉ nhặt được và họ không có mục đích gì xấu", đại tá Long thông tin.

Địa điểm phát hiện vật nghi là mìn đặt trước cửa hàng xe máy. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vat-giong-min-truoc-cua-hang-xe-may-chi-la-binh-hoi-phao-giay-post879285.html