Vật, điền kinh chói sáng, Việt Nam đoạt 94 huy chương vàng

Trong ngày thi đấu 10-12, các đô vật giành trọn 7 tấm HCV, cùng với sự xuất sắc của các VĐV điền kinh đã giúp Đoàn thể thao Việt Nam có được 94 tấm huy chương vàng vượt xa chỉ tiêu trước đó.

Vào 18h hôm nay đội tiếp sức nữ 4x400 m nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng đã giành được tấm huy chương vàng với thời gian 3 phút 34 giây 64.

Thành tích này nối tiếp chiến công của Nguyễn Thị Oanh tại chung kết nội dung 3.000 m chướng ngại vật nữ và phá kỷ lục đại hội với thành tích 10 phút 0 giây 02. Vận động viên Việt Nam đã nằm vật xuống đường chạy vì kiệt sức sau khi về đích. Trước đó nữa Nguyễn Thị Huyền cũng xuất sắc giành tấm HCV nội dung 400 m rào nữ với thời gian 56 giây 90, sau khi vượt qua đồng đội Quách Thị Lan.

Nguyễn Thị Oanh gần như kiệt sức sau khi về đích.

Nguyễn Thị Oanh gần như kiệt sức sau khi về đích.

Ngoài điền kinh thì môn vật cũng trở thành "mỏ vàng" của đoàn Thể thao Việt Nam khi giành trọn bộ 7 tấm huy chương vàng. Tin vui liên tiếp báo về khi các đô vật Nguyễn Văn Công; Cấn Tất Dự; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Kiều Thị Ly; Nguyễn Hữu Định; Nguyễn Xuân Định; Hà Văn Hiếu đều giành chiến thắng trong các trận chung kết.

Ngoài ra đoàn Thể thao Việt Nam còn có niềm vui trên sàn đấu kickboxing khi tại chung kết hạng cân dưới 57 kg nam, Nguyễn Xuân Phương đã vượt qua võ sĩ người Malaysia với tỷ số 3-0 để giành tấm HCV.

Đô vật Nguyễn Hữu Định mừng chiến thắng ở hạng 61 kg nam. Ảnh: VNE.

Tổng cộng trong hôm nay đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 14 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 9 huy chương đồng trong các môn thi đấu. Với thành tích này đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu đặt ra trước thềm SEA Games 30 (65 huy chương vàng). Nhưng chắc chắn thành tích của Thể thao Việt Nam sẽ chưa dừng lại khi chúng ta chỉ còn cách tấm huy chương vàng bóng đá nam đúng một trận đấu nữa vào 19h tối nay.

Danh sách các VĐV giành huy chương ngày 10-12(tính đến 18h)

- HCV

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ)

Trần Tấn Triệu (bơi, 10 km)

Nguyễn Văn Công (vật, 57 kg vật tự do nam)

Cấn Tất Dự (vật, 70 kg vật tự do nam)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật, 62 kg nữ)

Kiều Thị Ly (vật, 55 kg nữ)

Nguyễn Hữu Định (vật, 61 kg vật tự do nam)

Nguyễn Xuân Định (vật, 65 kg vật tự do nam)

Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400 m rào nữ)

Hà Văn Hiếu (vật, 125 kg vật tự do nam)

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3000 m chướng ngại vật nữ)

Đỗ Quốc Luật (điền kinh, 3000 m chướng ngại vật nam)

Nguyễn Xuân Phương (kickboxing, 57 kg nam)

Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh, 4x400 m nữ)

- HCB

Phạm Thị Huệ (điền kinh, 5.000 m nữ)

Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 10 km)

Nguyễn Ngọc Tú (jujitsu, dưới 62 kg nữ)

Quách Thị Lan (điền kinh, 400 m rào nữ)

Quách Công Lịch (điền kinh, 400 m rào nam)

Đỗ Thế Kiên (billiards, pool 9 bóng cá nhân nam)

Nguyễn Trung Cường (điền kinh, 3000 m chướng ngại vật nam)

Bùi Văn Sự (điền kinh, 10 môn phối hợp)

- HCĐ

Esports, Dota 2

Hồng Phúc (esports, starcraft II)

Lê Duy Thành (jujitsu, dưới 94 kg nam)

Lưu Thiên Minh (jujitsu, dưới 120 kg nam)

Hoàng Mạnh Tùng (jujitsu, dưới 85 kg nam)

Đào Hồng Sơn (jujitsu, dưới 56 kg nam)

Bóng rổ nam

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/vat-dien-kinh-choi-sang-viet-nam-doat-94-huy-chuong-vang-573486/