VASEP: Trung Quốc đẩy mạnh nuôi cá tra, doanh nghiệp Việt cần có bước đi hợp lý

Theo VASEP hiện nay một số doanh nghiệp Trung Quốc đang có chiến lược đầu tư nuôi cá tra và tính toán cho hoạt động xuất nhập khẩu cá tra trong tương lai, các doanh nghiệp Việt cần đề phòng và có những bước đi hợp lý.

10 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) đạt 437,9 triệu USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 38% so với tháng 9/2018

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, hiện một số doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Trung Quốc đang chuyển dần đầu tư sang nuôi cá tra trong nước và tính toán cho hoạt động xuất nhập khẩu trong tương lai.

Nguyên nhân là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến cá rô phi của Trung Quốc đang bị “thất thế” nặng nề trên thị trường xuất khẩu lớn của nước này là Mỹ. Vì vậy, các công ty Trung Quốc đang nỗ lực chuyển hướng sang sản xuất cá tra.

Song vì mới bắt tay vào việc chuyển đổi vật nuôi nên chất lượng thịt cá tra của các doanh nghiệp Trung Quốc chưa thực sự cao so với Việt Nam. Đa phần thịt cá tra Trung Quốc có màu vàng đục, khiến người tiêu dùng cảm cân nhắc, lo ngại.

Tuy nhiên, trước những động thái đầu tư nuôi cộng thêm những tính toán khó lường trong hoạt động nhập khẩu cá tra từ Việt Nam của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng là điều mà các doanh nghiệp xuất khẩu Việt cần đề phòng và có những bước đi hợp lý trong tương lai.

Đại diện VASEP cũng cho biết thêm, hiện Việt Nam là nhà cung cấp cá thịt trắng lớn thứ 3 cho thị trường Trung Quốc, chỉ đứng sau Nga và Na Uy. Lượng xuất khẩu sang thị trường này, tính đến hết quý III/2018, chiếm 23,6% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Tuy nhiên, tỷ trọng cá tra, cá basa Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn khá thấp, chỉ chiếm 5,7%.

Hiệp hội khuyến cáo, các doanh nghiệp trong nước nên cân nhắc hoạt động sản xuất khi Trung Quốc bắt đầu đầu tư và nuôi cá tra. VASEP cho rằng điều này có thể dẫn đến những tính toán khó lường trong hoạt động nhập khẩu cá tra Việt Nam trong tương lai của Trung Quốc.

Hiện nay, tại một số vùng nuôi Đồng bằng Sông Cửu Long, giá cá tra nguyên liệu đã tăng lên mức kỷ lục, dao động từ 35.000-36.500đồng/kg, cao hơn so với cùng kỳ từ 10.000-12.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cá tra phi lê xuất khẩu cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay, khoảng 3,35 USD/kg do thuận lợi đầu ra ở các thị trường chính.

Phương Anh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/vasep-trung-quoc-day-manh-nuoi-ca-tra-doanh-nghiep-viet-can-co-buoc-di-hop-ly-d91406.html