Vardy trở thành 'cơn ác mộng' lớn nhất của Pep

Tiền đạo lão tướng Jamie Vardy đã trở thành cơn các mộng lớn nhất của Pep Guardiola khi trở thành người đầu tiên 2 lần lập hat-trick vào lưới của Man City dưới thời vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Jamie Vardy.

Trong trận đấu giữa Man City và Leicester tại vòng 3 Premier League, Vardy đã lập 1 cú hat-trick ấn tượng ở các phút 37 (penalty), 54 và 58.

Theo thống kê, anh đã trở thành người đầu tiên 2 lần lập hat-trick vào lưới của Man City dưới thời Pep Guardiola. Trước đó, cũng chỉ có 1 người từng ghi được tới 3 bàn vào lưới của Man xanh là Lionel Messi vào năm 2016.

Lần đầu tiên Vardy khiến Pep và Man City hoảng hồn là vào tháng 10/2016. Khi đó, Leicester đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trên sân nhà trước đại diện thành Manchester.

Ngoài việc trở thành hung thần của Man City và Pep, Vardy cũng đã có cho mình những cột mốc đáng nhớ khác. Anh trở thành cầu thủ già nhất từng lập hat-trick tại Premier League kể từ Teddy Sheringham vào tháng 8/2003.

Vardy cũng trở thành cầu thủ đầu tiên vừa mang về 2 quả penalty vừa thực hiện thành công cả 2 lần tại Premier League kể từ Milan Baros khi anh lập công cho Liverpool ở trận đấu với Crystal Palace vào tháng 11/2004.

Sau khi Vardy rời sân, Leicester vẫn có thêm 1 bàn thắng để ấn định chiến thắng 5-2. Và điều đặc biệt là họ đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi được 3 bàn từ chấm penalty trong 1 trận đấu.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vardy-tro-thanh-con-ac-mong-lon-nhat-cua-pep/20200928081039061