VAR từ chối bàn thắng phút cuối cho Liverpool vì... cùi chỏ của Mane

Liverpool đã không thể có được chiến thắng chung cuộc trên sân của Everton sau khi bị trọng tài từ chối bàn thắng ở phút cuối.

Trận derby vùng Merseyside đã diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn với đủ dư vị mà NHM bóng đá muốn có. Đó là một trận cầu nhiều bàn thắng, có chấn thương, có thẻ đỏ và cả những tranh cãi.

Liverpool có vẻ là đội phải chịu thiệt thòi hơn. Đầu tiên, họ mất trung vệ Virgil Van Dijk vì chấn thương ngay từ phút thứ 6. Đáng chú ý là thủ thành Jordan Pickford đã phạm lỗi thô bạo với anh nhưng không phải nhận 1 thẻ phạt nào vì trọng tài xác nhận trước đó Van Dijk đã việt vị.

Tới phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, khi tỷ số đang là 2-2, Thiago Alcantara có pha mở bóng tuyệt hay cho Sadio Mane thoát xuống bên hành lang cánh trái. Tiền đạo người Senegal căng ngang vào cho Jordan Henderson xoay người dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Michael Oliver lại không công nhận bàn thắng do xác nhận Mane đã việt vị.

Hình ảnh ghi lại của VAR gây ra rất nhiều tranh luận và theo các chuyên gia, Mane chỉ có tỷ lệ cơ thể việt vị cực nhỏ. Nhiều người còn nói đùa rằng ngôi sao của Liverpool đã trở thành cầu thủ đầu tiên bị thổi phạt việt vị... cùi chỏ.

Không được công nhận bàn thắng, Liverpool đành cay đắng chấp nhận trận hòa 2-2 với đội bóng cùng thành phố. Đây là kết quả đáng thất vọng với các nhà ĐKVĐ, đặc biệt là khi họ đã 2 lần vươn lên dẫn trước và còn thi đấu hơn người ở những phút cuối khi Richarlison của Everton phải nhận thẻ đỏ.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/var-tu-choi-ban-thang-phut-cuoi-cho-liverpool-vi-cui-cho-cua-mane-2505418/