VAR không giúp U23 Việt Nam vào chung kết giải bóng chuyền nữ châu Á

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã để thua ngược 1-3 trước CHDCND Triều Tiên trong trận bán kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á diễn ra chiều 20/7 tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội).

Giống trận tứ kết gặp Đài Loan (Trung Quốc), Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội nhập cuộc trận đấu đầy hứng khởi. Bước một ổn định giúp chuyền hai Nguyễn Thu Hoài có các pha phân phối bóng hợp lý để các mũi tấn công ghi điểm. U23 Việt Nam có chiến thắng 25-18 trong set mở màn.

Tuy nhiên, các cô gái đến từ Đông Bắc Á vùng lên mạnh mẽ sau đó. Tay đập chủ lực Son Hyang Mi tiếp tục có trận đấu ấn tượng. Chỉ cao 1,71 m, nhưng đội trưởng bên phía CHDCND Triều Tiên liên tiếp có những pha đập bóng uy lực, loại bỏ hàng chắn. U23 Việt Nam thi đấu chùng xuống và để thua 20-25.

U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vào chung kết. Ảnh: AVC.

U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vào chung kết. Ảnh: AVC.

U23 CHDCND Triều Tiên thừa thắng xông lên, trong khi điểm yếu bước một của tuyển Việt Nam dần lộ rõ. Đội chủ nhà bị đối phương dẫn trước 8-16. Trong thế khó, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh được tung vào sân. Một lần nữa, cô lại thể hiện được vai trò quan trọng của mình.

Các tay đập Việt Nam dần thi đấu khởi sắc và bắt kịp điểm số ở những diễn biến cuối cùng. Tuy nhiên, 2 lỗi liên tiếp khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng set thua sát nút 24-26.

Bước vào set 4 buộc phải thắng để nuôi tiếp cơ hội, Thanh Thúy và đồng đội khởi đầu tốt nhưng để đối thủ bắt kịp điểm số ở giữa set đấu. Diễn biến trở nên kịch tính khi công nghệ hỗ trợ trọng tài 2 lần cứu nguy cho U23 Việt Nam, trong khi đó ban huấn luyện đội CHDCND Triều Tiên tỏ ra không hài lòng và nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Dù vậy, đội trưởng Son Hyang Mi tỏa sáng đúng lúc, giúp đội nhà giành phần thắng 25-21, qua đó khép lại trận đấu sau hơn 2 giờ đọ sức. U23 CHDCND Triều Tiên lần đầu vào chung kết giải châu Á, trong khi đó Thanh Thúy và đồng đội lần thứ 2 liên tiếp bỏ lỡ cơ hội.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng 3, gặp đội thua trong cặp đấu bán kết 2 giữa Trung Quốc và Thái Lan. Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp U23 CHDCND Triều Tiên để tranh chức vô địch.

Nhìn lại chiến tích lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp châu Á Tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012, tuyển Việt Nam có chiến thắng vang dội trước Nhật Bản và Hàn Quốc sau 5 set đấu căng thẳng, qua đó lần đầu lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/var-khong-giup-u23-viet-nam-vao-chung-ket-giai-bong-chuyen-nu-chau-a-post969098.html