VAR bị phàn nàn lần thứ 2 khi Premier League trở lại

David Moyes, HLV của West Ham, cho rằng bàn mở tỷ số của Tottenham không hợp lệ nhưng trọng tài vẫn công nhận.

"Tôi không thể tin được, họ đã công nhận bàn thắng. Theo luật, bất cứ bàn thắng nào mà có tình huống chạm tay trước đó đều không được công nhận. Chúng tôi từng bị từ chối một bàn thắng như vậy khi đối đầu Sheffield United.

 Bóng được cho là chạm tay Sanchez trong tình huống này. Ảnh: Sky Sports.

Bóng được cho là chạm tay Sanchez trong tình huống này. Ảnh: Sky Sports.

Ai là người phụ trách VAR ở trận vừa rồi? Họ đã không làm tốt nhiệm vụ, không làm đúng luật. Tôi không thể tin được", Sky Sports dẫn lời HLV Moyes.

Rạng sáng 24/6, West Ham có chuyến làm khách trên sân của Tottenham. Ở phút 64, tỷ số được mở cho đội chủ nhà sau pha phản lưới của Tomas Soucek. HLV Moyes nhận định bóng chạm tay Davinson Sanchez trước khi đập vào người Soucek.

Luật của Liên đoàn Bóng đá Anh có ghi rõ: "Bất cứ bàn thắng nào được ghi sau tình huống để bóng chạm tay đều không được công nhận, dù đó là hành vi không cố ý".

Từ khi Premier League trở lại, công tác VAR hoạt động không tốt. Hôm 17/6, tranh cãi đã nổ ra sau khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Sheffield vào lưới Aston Villa dù bóng đã vượt qua vạch vôi.

Hệ thống goal-line mắc lỗi, nhưng VAR cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Sau đó, họ phải lên tiếng thừa nhận sai lầm này và gửi lời xin lỗi trên truyền thông.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/var-bi-phan-nan-lan-thu-2-khi-premier-league-tro-lai-post1099405.html