Vào tù vì 'yêu' em vợ mới 13 tuổi

Phát sinh tình cảm rồi quan hệ tình dục với cô em vợ mới 13 tuổi, Nguyễn Văn Thuận bị phạt tù vì tội giao cấu với trẻ em.

Ngày 11/10, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1994, ngụ quận Cái Răng) 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

 Bị cáo Nguyễn Văn Thuận tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Thuận tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2015, Nguyễn Văn Thuận và cô N.T. (sinh năm 1997) sống chung với nhau như vợ chồng. Họ sống cùng gia đình cô N.T. trong một phòng trọ tại quận Cái Răng.

Trong thời gian chung sống, Thuận và em B.T. (em ruột N.T.) phát sinh tình cảm và có quan hệ tình dục nhiều lần. Lúc này, em B.T. chỉ mới 13 tuổi.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, Thuận có quan hệ tình cảm với N.T. vào năm 2012 và cô gái này sinh một bé trai khi chưa đủ 16 tuổi. Họ được gia đình tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vao-tu-vi-yeu-em-vo-moi-13-tuoi-d503705.html