Vào tù vì làm nhục Chánh án

Chánh án đã giải thích quy định của pháp luật và mời đương sự đứng dậy ra về, bà Đào bất ngờ lấy chiếc quần dài mang theo quàng vào cổ ông Chánh án, kéo ra ngoài và chửi mắng.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm ngày 17/1, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đào 4 tháng 15 ngày tù.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Xuân Đào và Nguyễn Thị Tuyết Hoa là đương sự trong vụ án dân sự tranh chấp quyền sở hữu tài sản, bồi thường thiệt hại và đòi lại tài sản đang được TAND TP Quy Nhơn thụ lý giải quyết.

Tuy nhiên ngày 30/8/2013, bà Đào tự ý lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đất đang tranh chấp ở 15/18 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn cho bà Nguyễn Thị Hồng Liên (42 tuổi, trú ở phố Võ Lai, TP Quy Nhơn). Nhận được đơn khẩn báo của bà Tuyết Hoa, ngày 10/9/2013, TAND TP Quy Nhơn ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kê biên tài sản đang tranh chấp.

Ngày 11/9/2013, bà Xuân Đào tìm thẩm phán thụ lý vụ án nhưng không gặp, người phụ nữ này vào phòng Chánh án TAND TP Quy Nhơn để gây sự. Mặc dù vị Chánh án đã giải thích theo quy định pháp luật và đứng dậy mời đương sự ra về, nhưng không ngờ bà Xuân Đào lấy chiếc quần dài mang theo quàng vào cổ ông Chánh án, kéo ra ngoài và lớn tiếng chửi mắng thô tục.

Sau khi cán bộ, công chức tòa án can ngăn, bà Xuân Đào vẫn lớn tiếng chửi mắng, thách thức, nên đã bị Công an phường Hải Cảng tạm giữ, lập biên bản phạm tội quả tang chuyển giao Công an TP Quy Nhơn khởi tố, tạm giam về tội danh nêu trên.

Theo Công An Nhân Dân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vao-tu-vi-lam-nhuc-chanh-an-post386187.html