Vào trại cai nghiện để trốn truy nã

Tú đâm đối thủ rồi bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành, thậm chí tự nguyện vào trại cai nghiện... nhưng không thoát.

Ngày 10-2, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt Nguyễn Minh Tú (34 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) theo lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Minh Tú bị bắt khi đang trốn ở cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Nguyễn Minh Tú bị bắt khi đang trốn ở cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, năm 2018, Tú từ Cần Thơ ra TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) làm việc. Tại đây, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên, Tú dùng hung khí đâm bị thương đối thủ rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra Công an TP Tam Điệp đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Tú.

Để tránh bị phát hiện, bị can thay đổi tên, trốn ở nhiều nơi như TP.HCM, các tỉnh miền Tây Nam bộ rồi trở về Cần Thơ.

Vào tháng 11-2019, Tú tự nguyện xin vào Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ (đặt tại TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) để tránh sự truy bắt của cơ quan điều tra.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục để di lý Tú về Ninh Bình xử lý theo quy định pháp luật.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vao-trai-cai-nghien-de-tron-truy-na-888744.html