Vào tiệm vàng mua hàng rồi lên xe tẩu thoát

Sau khi xem sợi dây chuyền vàng, Giang giả vờ nhờ chủ cửa hàng đeo hộ vào cổ rồi nhanh chân chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát..

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) vừa cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Văn Giang (SN 1991, trú thôn 2, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chị Phạm Bích N. (chủ cửa hàng vàng bạc N. M) đang bán hàng thì một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi tay dài, quần soọc tối màu điều khiển xe máy dạng Wave màu đỏ đen, không biển số vào hỏi mua dây chuyền vàng.

Sau khi giả vờ xem sợi dây chuyền vàng tây trọng lượng 8,8 chỉ, trị giá 19 triệu đồng, nam thanh niên này đã nhờ chị N. đeo hộ vào cổ rồi nhanh chân chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Tang vật của vụ án (Ảnh: TL)

Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Yên đã tổ chức lực lượng vào cuộc tiến hành trích xuất hình ảnh qua camera an ninh đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Sau khi rà soát, lực lượng chức năng đã tiến hành "đón lõng" và bắt giữ đối tượng khi y đang đang điều khiển phương tiện đi trên quốc lộ 70, hướng về xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đến xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Đặng Văn Giang và thừa nhận vì cần tiền tiêu xài, Giang nảy ý định thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy rồi đi lang thang để "săn mồi". Khi phát hiện Cửa hàng vàng bạc N. M, đối tượng vờ làm khách mua hàng và gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Video: Cướp ngân hàng giữa trưa ở Đắk Lắk

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vao-tiem-vang-mua-hang-roi-len-xe-tau-thoat-d127670.html