Vào tiệm vàng cướp bạc

Ngày 4-12, CAH Tuy Phước (Bình Định) tiếp tục làm rõ hành vi cướp tiệm vàng của đối tượng Võ Văn Thành (22 tuổi, trú xã Phước An, H. Tuy Phước, Bình Định). Trước đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 3-12, Thành gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Kim Hùng của ông Đỗ Văn Hùng (62 tuổi, tại xã Phước An, H. Tuy Phước). Lúc đó, vợ chồng ông Đỗ Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi) đang ở trong nhà nghe có tiếng động lớn liền chạy ra kiểm tra thì thấy một thanh niên đang dùng búa đập bể tủ đựng bạc. Bị phát hiện, tên cướp dùng búa tấn công làm ông Hùng bất tỉnh giữa nhà, vợ ông bị thương rồi y bỏ chạy.

Đối tượng Võ Văn Thành sau khi bị bắt.

Đối tượng Võ Văn Thành sau khi bị bắt.

Vụ cướp xảy ra tại thời điểm đang diễn trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore nên người dân đều ở trong nhà theo dõi, khu vực này vắng vẻ. Ông Đoàn Văn Long (nhà đối diện tiệm vàng) kể lại: “Lúc đó hơn 20 giờ, tôi đang ngồi uống cà-phê và xem bóng đá với 1 người bạn cùng xóm, đột nhiên nghe tiếng động lớn từ tiệm vàng nhà ông Hùng kèm theo tiếng la hét. Hai chúng tôi chạy qua thì thấy có người thanh niên đang đập tủ kính, trên tay cầm búa đập phá đồ đạc và đòi đánh người, còn vợ chồng ông Hùng, người nằm bất động, người ngồi ngay góc tủ, đầu đầy máu. Đối tượng sau đó bỏ đi”.

Tại hiện trường, kính tủ hiệu vàng bị đập tan hoang, một vũng máu cạnh tủ bạc và chiếc búa còn rơi dưới nền nhà. Vợ chồng ông Hùng được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh. Tên cướp hốt một mớ bạc rồi tẩu thoát khỏi hiện trường, đối tượng vào tiệm vàng nhưng lại đập tủ bạc.

Vụ cướp gây rúng động tại địa phương vì tính côn đồ, ngang nhiên của đối tượng. Sau đó, tên Thành về nhà, người nhà thấy bất bình thường. Lúc này, lực lượng công an ập đến bắt Thành. Tại cơ quan công an Thành có dấu hiệu bất bình thường, hay la hét, hoảng loạn. Võ Văn Thành khai đã đi xe đạp đến tiệm vàng và mang theo cái búa chuẩn bị trước đó để thực hiện hành vi của mình.

Theo một số bạn bè, Thành từng vào TPHCM làm công nhân, thời điểm này, y theo chúng bạn nghiện ma túy nên được gia đình đưa về quê. Tác hại ma túy khiến Thành bị ảo giác tâm thần nên gia đình đưa chữa trị tại bệnh viện tâm thần. Thời gian này Thành đã đỡ bệnh nhưng lang thang, không việc làm. Theo người nhà, Thành điều trị nội trú nhưng thường xuyên bỏ không uống thuốc và đi lang thang.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217043_vao-tiem-vang-cuop-bac.aspx