Vào sân 'sửa sai' cho Đức Chinh nhưng Công Phượng vẫn không thể đưa đội tuyển Việt Nam thoát khỏi một trận hòa

Vào sân ở phút thứ 76 với hy vọng mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Malaysia nhưng Công Phượng và các đồng đội vẫn không thể làm được điều này và chấp nhận kết quả hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi.

Trận chung kết lượt đi trong khuôn khổ giải AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2. 2 bàn thắng được ghi chỉ trong 3 phút của Huy Hùng và Đức Huy trong hiệp một khiến các cổ động viên Việt Nam như vỡ òa. Tuy nhiên sau đó Malaysia đã liên tiếp ghi bàn để san bằng tỉ số.

Với điều kiện mặt sân xấu do mưa lớn đã khiến cho các cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi bóng và sút điểm. Chính vì vậy mà tiền đạo mũi nhọn của Việt Nam là Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và vô duyên trong việc ghi bàn. Nếu được thi đấu trong một mặt sân tốt hơn và các cầu thủ xử lí bóng tốt hơn, chắc chắn đội tuyển Việt Nam không chỉ có 2 bàn thắng.

Trước thế trận hòa 2-2, ở phút 76, HLV Park Hang Seo đã quyết định đưa Công Phượng vào sân như mọi khi để khai thông thế bế tắc trên sân. Công Phượng được kì vọng sẽ đem một làn gió mới đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam với sự sung sức và kĩ thuật đi bóng lắt léo của mình.

Tuy nhiên trong hơn 25 phút trên sân, Công Phượng không thể hiện quá nhiều mà lui về phòng ngự, chỉ có một vài đợt lên tham gia tấn công nhưng không hiệu quả. Có lẽ trước một đối thủ mạnh là Malaysia và phải thi đấu trong "chảo lửa" Bkukit Jalil với gần 90 nghìn khán giả khiến cho các cầu thủ của chúng ta gặp phần nào sức ép.

Với kết quả hòa 2-2, đội tuyển Việt Nam có quyền hy vọng ở trận chung kết lượt về được diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình sau đây 4 ngày. Lợi thế sân nhà và 2 bàn thắng ghi được trên sân khách sẽ là động lực lớn đối với các cầu thủ của chúng ta để hoàn thành nốt chặng đường còn lại trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng AFF Cup sau đúng 10 năm chờ đợi.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/vao-san-sua-sai-cho-duc-chinh-nhung-cong-phuong-van-khong-the-dua-doi-tuyen-viet-nam-thoat-khoi-mot-tran-hoa-63049.html