Vào rừng chặt cây bị gỗ đè tử vong

Đang cưa hạ cây trong rừng bằng cưa lốc, anh Đinh Văn Viên bất ngờ bị một khúc gỗ lăn từ trên dốc đè lên người, bất tỉnh và tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Sáng 11/7, ông Đinh Văn Cung- Chủ tịch UBND An Vinh (An Lão, Bình Định) xác nhận trường hợp anh Đinh Văn Viên, một người khai thác gỗ tại vùng rừng suối Nước Đát, thuộc địa giới hành chính của xã, đã bị gỗ đè tử vong vào sáng ngày 9/7. Cũng theo ông Cung, anh Viên không phải người địa phương mà đến từ xã An Dũng (An Lão).

Nhiều trường hợp đã bị gỗ đè chết khi chặt hạ cây rừng.

Nhiều trường hợp đã bị gỗ đè chết khi chặt hạ cây rừng.

Trước đó, vào sáng 9/7, anh Đinh Văn Viên (SN 1998, trú xã An Dũng, An Lão) trong khi cùng một số thanh niên ở địa phương đang dùng máy cưa lốc chặt hạ cây rừng, bất ngờ bị một khúc gỗ từ trên dốc lăn xuống đè trúng người, bất tỉnh và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, ông Đinh Văn Lớ- Chủ tịch UBND xã An Dũng, cho biết, anh Viên là công dân địa phương. “Chiều qua, anh em cơ quan đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình. Chiều hôm, bà ngoại của anh Viên cũng mất”- Ông Đinh Văn Lớ chia sẻ.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang điều tra vụ việc.

Nam Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vao-rung-chat-cay-bi-go-de-tu-vong-72711.html