Vào rộ vụ hè thu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 'hạ nhiệt'

Mặc dù đang có xu hướng giảm nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao hơn nhiều so với Ấn Độ và Thái Lan.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm vì nguồn cung dồi dào

Giá gạo trắng 5% tấm xuất tại cảng Sài Gòn tuần này giảm về 405 – 420 USD/tấn từ mức 425 – 430 USD/tấn của một tuần trước đó, theo Reuters. “Giá gạo chịu áp lực giảm vì thu hoạch lúa hè thu đang vào cao điểm trong khi Thái Lan lại chào bán gạo ra thế giới với giá thấp hơn”, một thương lái ở TP.HCM cho biết.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan công bố ngày 12/7, xuất khẩu gạo tháng 6 của Việt Nam đạt 537.948 tấn, giảm 29,6% so với tháng trước và thấp hơn dự báo 650.000 tấn của chính phủ. Tuy nhiên tính chung cả 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 3,48 triệu tấn gạo, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giữ xu hướng giảm vì nội tệ yếu

Cụ thể, giá gạo trắng 5% tấm xuất tại cảng Bangkok tuần này dao động trong khoảng 378 – 395 USD/tấn, giảm so với mức 385 – 388 USD/tấn của tuần trước. “Giá gạo giảm vì đồng baht suy yếu và thị trường giao dịch trầm lắng. Trong khi đó, nguồn cung tiếp tục tăng”, một thương lái cho hay. Theo đó, giá gạo tuần tới dự báo vẫn giữ xu hướng giảm.

Tuy nhiên, một thương lái khác cho rằng nếu tỷ giá ngoại hối ổn định, giá gạo Thái Lan sẽ chỉ dao động trong khoảng hiện tại.

Giá gạo Ấn Độ ổn định ở sát đáy 14 tháng

Ấn Độ chào bán gạo đồ 5% tấm ở 388 – 392 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước. “Bangladesh và Sri Lanka không mua. Các nước châu Phi lại chỉ mua với số lượng ít”, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu ở bang Andhra Pradesh cho biết.

Tuần trước, chính phủ nước này quyết định tăng giá mua gạo từ nông dân lên 1.750 rupee/100 kg. Động thái này có thể kéo giảm xuất khẩu gạo của Ấn Độ từ tháng 10 trở đi, các quan chức trong ngành dự đoán.

Phan Vũ/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/vao-ro-vu-he-thu-gia-gao-xuat-khau-cua-viet-nam-ha-nhiet-20180713121520194p150c170.news