Vào rẫy đòi nợ, thanh niên ở Bình Phước bị chém chết

Vào trong rẫy để đòi nợ, nam thanh niên tại Bình Phước bị con nợ chém tử vong rồi bỏ trốn.

Hôm nay, công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ

Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ

Theo điều tra, anh Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Văn Mỹ gần đây cùng nhau cạo mủ cao su thuê. Sau khi nhận tiền lương, Mỹ có vay nợ anh Tú một khoản tiền.

Chiều ngày 2/7, anh Tú nhờ một người bạn chở vào rẫy của Mỹ ở thôn 7, xã Đoàn Kết để đòi tiền. Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Mỹ dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Tú khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn. Đến sáng 4/7, công an bắt được Mỹ khi tên này đang lẩn trốn trong khu vực nghĩa trang xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

Căn chòi nơi xảy ra vụ án mạng

Tại cơ quan công an, Mỹ khai nhận hành vi giết người; nguyên nhân ban đầu theo đối tượng này là do mâu thuẫn tiền bạc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/vao-ray-doi-no-thanh-nien-binh-phuoc-bi-chem-chet-547366.html